Huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới

NDO -

Ngày 27-4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và công nhận xã Thạnh An là xã đảo thuộc TP Hồ Chí Minh.

Trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đến dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân huyện Cần Giờ dự.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đồng chí Nguyễn Thành Phong thực hiện nghi thức trao bằng công nhận “Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020” cho lãnh đạo huyện Cần Giờ.

Cần Giờ là huyện ngoại thành của TP Hồ Chí Minh có diện tích tự nhiên hơn 70.421 ha, trong đó rừng ngập mặn hơn 33 nghìn ha (chiếm hơn 45% diện tích tự nhiên). Huyện có vị trí đặc biệt quan trọng đối với TP Hồ Chí Minh về kinh tế, quốc phòng, là cửa ngõ ra Biển Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển và các loại hình dịch vụ.

Theo Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng, thời gian qua, huyện đang xây dựng, phát triển nhãn hiệu hàng hóa các sản phẩm đặc trưng gồm: “Yến sào Cần Giờ”, “Khô cá dứa Cần Giờ”, “Xoài cát Cần Giờ”, qua đó góp phần phát triển kinh tế huyện và nâng cao đời sống của người dân.

Song song đó, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện gắn với đô thị hóa; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch sinh thái, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của huyện Cần Giờ, mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian tới”. Đồng thời đánh giá cao Cần Giờ về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vì huyện có xuất phát điểm nhiều khó khăn, thách thức...

Dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 22 tập thể và bảy cá nhân có nhiều đóng góp thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.