Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 25-11, Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) tổ chức Cuộc họp lần thứ 34 theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của 30 chính đảng đến từ các nước châu Á. Ðoàn đại biểu Ðảng ta do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư, Ủy viên Ủy ban Thường trực ICAPP, làm Trưởng đoàn, tham gia và đóng góp tích cực tại cuộc họp. Cuộc họp đánh giá các hoạt động của ICAPP trong năm 2020 đã góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chính đảng trong việc ứng phó đại dịch Covid-19; thảo luận những định hướng hoạt động lớn của ICAPP thời gian tới, nhất là công tác chuẩn bị cho Hội nghị toàn thể ICAPP lần thứ 11, lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ICAPP, hợp tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và việc mở rộng hợp tác giữa các chính đảng châu Á với các chính đảng tại các khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, Mỹ la-tinh và châu Phi.


* Chiều 25-11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Ðại sứ quán Nhật Bản tổ chức Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản năm 2020. Tới dự, có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Ngoại giao; cùng lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành và tổ chức trên cả nước. Về phía Nhật Bản, có Ðại sứ Nhật Bản tại Việt Nam I.Ta-ki-ô, cùng lãnh đạo và đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội của Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, mối quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, sự tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn và Ðại sứ I.Ta-ki-ô cùng chia sẻ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp tăng cường kết nối, mở rộng giao lưu hữu nghị và xúc tiến hợp tác tiềm năng giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước.

* Ngày 24-11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp trực tuyến về tình hình I-rắc. Tại cuộc họp, Ðại sứ Ðặng Ðình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ I-rắc và các tiến bộ đạt được trong thời gian qua; bày tỏ lo ngại trước diễn biến của dịch Covid-19, các vụ tiến công nhằm vào dân thường và tình trạng nhân đạo tại I-rắc; kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục thực hiện các cam kết hỗ trợ I-rắc.

* Cùng ngày, tại cuộc họp báo trực tuyến của Chính phủ In-đô-nê-xi-a, Bộ trưởng Tài chính In-đô-nê-xi-a X.In-đra-oa-ti nhấn mạnh, Việt Nam là một trong số ít quốc gia duy trì được tăng trưởng kinh tế tích cực trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Theo bà X.In-đra-oa-ti, quý II-2020 là thời điểm các quốc gia đối mặt nhiều khó khăn nhất do đại dịch Covid-19, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn trụ vững. Bộ trưởng Tài chính In-đô-nê-xi-a khẳng định, việc Chính phủ Việt Nam kiểm soát bệnh dịch thành công đã giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

* Ngày 25-11, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a và Hãng hàng không Bamboo Airways phối hợp các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Ô-xtrây-li-a về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm người dưới 18 tuổi, người cao tuổi, lao động hết hạn hợp đồng và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.