Hợp tác Việt Nam - các nước

Sáng 15-9, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phát động đợt quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền trung và miền nam của Lào bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lụt lịch sử vừa qua. Tham dự buổi quyên góp có đông đảo bà con Việt kiều, các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn kinh doanh tại Lào và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng khẳng định, đây là việc làm không chỉ thể hiện đậm nét truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần chia ngọt sẻ bùi trong quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam.

* Cùng ngày, sự kiện ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt - Đức đã diễn ra tại Đại học Tổng hợp Humboldt, thủ đô Béc-lin, CHLB Đức. Tham gia sự kiện có đông đảo chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp, sinh viên, giới trẻ gốc Việt. Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đánh giá, đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, góp phần triển khai Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Đức.

* Đảng Lao động Thụy Sĩ phối hợp Đại sứ quán Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở của Đảng Lao động Thụy Sĩ ở Giơ-ne-vơ. Tham dự Lễ tưởng niệm có Chủ tịch Đảng lao động Thụy Sĩ A.Ê-ni-lin, Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam A.Uên, đại diện các cơ quan ngoại giao cùng bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, một số sách viết về Bác Hồ cùng với bộ phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” được trình chiếu.

* Lễ hội trăng rằm vào tối 14-9 tại thành phố Ô-xtra-va (thủ phủ vùng Bắc Mô-ra-va, CH Séc) do Hội người Việt Nam tại Bắc Mô-ra-va và Ô-xtra-va tổ chức đã nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và Chính phủ Séc. Nhân dịp này, Thủ tướng Séc A.Ba-bít đã gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cộng đồng người Việt nhân dịp Tết Trung thu.

* Tối 14-9, Hội Cha mẹ Việt Nam (VPS) tại Xít-ni phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Xít-ni (Ô-xtrây-li-a) đã tổ chức đêm hội “Vui Trung thu” cho các cháu thiếu nhi trong các gia đình người Việt đang sinh sống tại thành phố và các vùng lân cận. Hơn 70 gia đình, với hơn 300 người đã tham gia đêm hội được tổ chức trong khuôn viên của một trường tiểu học quận Mác-rích-vin, nơi có đông người Việt sinh sống.

* Thực hiện phong trào đỡ đầu, giúp đỡ lưu học sinh Cam-pu-chia tại Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình “Ươm mầm hữu nghị”, đồng thời phân bổ các lưu học sinh Cam-pu-chia về gia đình đỡ đầu, sáng 15-9, tại Hà Nội, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia tổ chức cuộc Gặp mặt giữa các gia đình đỡ đầu và lưu học sinh Cam-pu-chia tại Việt Nam lần thứ 5. Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Cam-pu-chia tại Việt Nam Óp Xô-phi bày tỏ hy vọng, thông qua phong trào ý nghĩa này, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cam-pu-chia luôn được gìn giữ, vun đắp và không ngừng phát triển.

* Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Hung-ga-ri (20-8) và Quốc khánh Việt Nam (2-9), sáng 15-9, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Hung-ga-ri đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật giữa các bạn bè, nhân dân hai nước. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Hung-ga-ri tại Việt Nam Ô.Xa-ba bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp; cho biết, hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị thiết thực góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp này.