Hợp tác Việt Nam - các nước

Chiều 13-8, tại Ninh Bình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Ðộ phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Ðộ lần thứ 10, năm 2019 với chủ đề "Ðoàn kết - Hợp tác - Phát triển".

Tới dự, về phía Ấn Ðộ, có Ðoàn đại biểu nhân dân Ấn Ðộ gồm 35 người, do ông P.Xen-gúp-ta, Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Ấn Ðộ, Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình và Ðoàn kết Ấn Ðộ làm trưởng đoàn. Về phía Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống hợp tác, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước ở hai nước; trao đổi các giải pháp để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới. Trong khuôn khổ buổi lễ, diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn của các nghệ sĩ Việt Nam và Ấn Ðộ, thể hiện những nét đẹp truyền thống của hai nước, khơi dậy tình cảm ấm áp, đoàn kết, thắm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Ðộ.

* Ngày 13-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm tiếp Tổng Cục trưởng Cơ quan giáo dục quốc gia Phần Lan Ô.Hây-nô-nen đang thăm làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Liêm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Phần Lan trên nhiều lĩnh vực, như khoa học - công nghệ, giáo dục, năng lượng sạch…; nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh mong muốn cùng Phần Lan đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn công tác, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và cách thức áp dụng các mô hình giáo dục tiên tiến của Phần Lan. Ông Ô.Hây-nô-nen bày tỏ quan tâm đối với những khó khăn của TP Hồ Chí Minh trong lĩnh vực giáo dục; khẳng định, Phần Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chất lượng giáo dục, áp dụng các mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại.

* Trong một bài viết đăng trên trang bluenotes.anz.com, Trưởng phòng Nghiên cứu châu Á tại Công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia ANZ của Ô-xtrây-li-a K.Gô nhận định, việc Chính phủ Việt Nam cam kết cải cách kinh tế trên diện rộng là tín hiệu báo trước triển vọng dài hạn của kinh tế Việt Nam. Ông K.Gô cho rằng, Việt Nam tiếp tục gặt hái lợi ích từ những chính sách cải cách trước đây, cũng như từ cam kết tiếp tục cải cách; nhấn mạnh, để bảo đảm kinh tế phát triển bền vững, Chính phủ Việt Nam cần chuyển hướng tập trung vào thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh và đoàn Thầy thuốc Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức khám bệnh, trao quà nhân đạo tặng khoảng 500 bà con nghèo người Cam-pu-chia gốc Việt Nam và người Cam-pu-chia tại huyện Công-pông Trơ-lách thuộc tỉnh Công-pông Chơ-năng của Cam-pu-chia. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Công-pông Chơ-năng, ông Hy Nát bày tỏ cảm ơn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh và các nhà hảo tâm Việt Nam; nêu rõ, người dân Cam-pu-chia coi đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm góp phần tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Cam-pu-chia và Việt Nam.