Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII

Sáng 11-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VIII chính thức khai mạc.

Dự Đại hội, có: 1.000 đại biểu cán bộ, thanh niên ưu tú, đại diện hơn 9,9 triệu hội viên Hội LHTN Việt Nam ở trong nước và ngoài nước; hơn 400 khách mời là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở T.Ư, địa phương; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam các thời kỳ...

* Trước đó, sáng 10-12, tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức bế mạc Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đoàn đại biểu Hành trình đã cùng các đại biểu của Đại hội dự Lễ báo công dâng Bác; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Người; thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn. Thay mặt hội viên Hội LHTN Việt Nam và thanh niên cả nước, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam báo công với Bác những thành tích tiêu biểu, nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Hội LHTN Việt Nam và thanh niên cả nước; bày tỏ ý chí, quyết tâm của thế hệ trẻ Việt Nam nguyện suốt đời học tập và làm theo lời Bác; quyết chí, đồng lòng xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, văn minh, nhanh chóng sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn...

Sau Lễ báo công dâng Bác, các đại biểu Hành trình đã cùng 1.000 đại biểu dự Đại hội và nhiều thanh niên ưu tú của Thủ đô Hà Nội chia thành tám nhóm, triển khai nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Trong đó, tiêu biểu có chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”: cùng các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đến thăm, giao lưu văn nghệ, trao quà tặng bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô.

* Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, các đại biểu họp phiên thứ nhất. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự.

Tại phiên họp, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII là ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam, đoàn kết các thành phần thanh niên, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên cả nước. Với tinh thần “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương chọn cử để bầu vào Ủy ban T.Ư, Ban Kiểm tra T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

Trong bài phát biểu chuyên đề về một số vấn đề định hướng phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, đất nước chuẩn bị kết thúc giai đoạn chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020), đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra. Tuy nhiên, đi kèm với những thuận lợi là các thách thức về nguy cơ tụt hậu, nạn tham nhũng, tiêu cực ở nhiều tầng lớp, âm mưu chống phá, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng to lớn vào thế hệ trẻ. Vì vậy, các đại biểu tại Đại hội nói riêng và thanh niên nói chung cần nêu cao tinh thần xung kích, tiên phong trong mọi lĩnh vực, luôn phấn đấu, nỗ lực không ngừng trong học tập, lao động, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho đất nước. Nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam cần bám sát nhiệm vụ chính trị, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực phối hợp các cấp chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; triển khai sâu rộng các đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mọi giai tầng thanh niên; nêu cao vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên trên các lĩnh vực.

* Cũng trong chiều qua, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Triển lãm “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Triển lãm chia thành nhiều khu vực trưng bày, với các chủ đề: truyền thống Hội LHTN Việt Nam; thành tựu, kết quả nổi bật của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sau 5 năm phát động, triển khai; công trình, phát minh, sáng kiến khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, sắc màu 54 dân tộc anh em...