Hội Nông dân góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

NDO -

Sáng 3-11, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội, dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm: dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm (2011 - 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mười năm (2021 - 2030).

Đồng thời, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Bày tỏ băn khoăn về công tác bảo tồn, giữ gìn bản sắc, văn hóa các dân tộc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, Mùa A Chử nêu rõ: "Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là tăng cường xây dựng con người, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc".

"Bên cạnh việc chú trọng lưu giữ bản sắc văn hóa từ những người cao tuổi như già làng, trưởng bản, cần quan tâm hơn tới đối tượng thanh thiếu niên, đặc biệt là những người trẻ tâm huyết với các giá trị văn hóa lâu đời và phụ nữ thôn bản", Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đề xuất.

Liên quan công tác trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc trong các văn kiện, ông Mai Đức Thịnh, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ 19-5 (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) lo ngại: "Phong trào trồng rừng hằng năm đều được phát động triển khai, nhưng hiệu quả lại chưa được như ý. Vì vậy, dự thảo văn kiện cần lưu ý hơn các vấn đề giống cây trồng rừng, tỷ lệ che phủ, biện pháp chống phá rừng...".

Hội Nông dân góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng -0
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao tinh thần xây dựng, trách nhiệm và hàm lượng tri thức, công nghệ, tính sáng tạo qua ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từ các cấp Hội Nông dân Việt Nam.

Cụ thể, các ý kiến tại Hội nghị đã thể hiện hơi thở cuộc sống vùng nông thôn nói chung, đề xuất chính đáng của người nông dân nói riêng qua các khía cạnh: mong muốn tiếp tục thể chế hóa, tạo khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn cho vấn đề đổi mới sáng tạo; khẳng định, định hướng rõ nét hơn các mô hình kinh tế nông nghiệp.

Song song đó là việc thúc đẩy khoa học - công nghệ theo hướng phục vụ tốt hơn nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy rõ rệt vai trò kinh tế hộ, tạo điều kiện rõ ràng hơn để nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp trẻ phát triển mạnh mẽ.

Ngoài ra, tăng cường quản lý nhà nước nhằm bảo đảm sản phẩm nông nghiệp an toàn trong cả nuôi trồng, quy hoạch cơ sở hạ tầng và đầu ra sản phẩm, thị trường, tính bền vững; xây dựng tổ chức Đảng trong nông dân, nông thôn; những vấn đề mang tính thời sự như chất lượng nguồn nước, trồng và bảo vệ rừng, phát triển nông nghiệp theo hệ sinh thái.

Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng