Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X

Chiều 28-5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà báo Việt Nam khóa X khai mạc, dưới sự chủ trì của đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 - 21-4-2020), vừa qua không tổ chức các cuộc gặp mặt, giao lưu mà tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dịp kỷ niệm năm nay, ngày 8-4, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và ngày 20-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam. Đây là niềm động viên tinh thần to lớn đối với Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước.

Thời gian qua, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các sự kiện của Hội dự kiến tổ chức trong tháng 4, gồm: Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam, Hội nghị học tập quán triệt thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư (thay thế Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18-3-2004 của Ban Bí thư T.Ư khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; khai trương Bảo tàng Báo chí, kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Người làm báo... sẽ chuyển sang tháng 6-2020.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, các nhiệm vụ trọng tâm vẫn được chú trọng triển khai như công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam, công tác chấm, trao giải thưởng Giải báo chí quốc gia lần thứ 14 - 2019; Hội phối hợp Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật và các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ báo chí và văn học nghệ thuật giai đoạn 2021 - 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt... Thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ X, ngoài quán triệt tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác hội năm 2020, T.Ư Hội và các cấp hội cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng: Tổ chức đại hội nhiệm kỳ và bầu đại biểu đi dự Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam theo đúng kế hoạch; tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI; tuyên truyền phục vụ Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn. Bên cạnh đó, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí; phối hợp Liên hiệp Các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các bộ, ngành liên quan hoàn thành Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức chấm sơ khảo và chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 14; hoàn thành xuất bản bộ sách ảnh 70 năm Hội Nhà báo Việt Nam; hoàn thiện tư liệu để biên soạn và tái bản sách Chân dung các nhà báo liệt sĩ (có chỉnh sửa, bổ sung). Theo kế hoạch, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam (dự kiến trong tháng 8-2020); Hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; khai trương Bảo tàng Báo chí (dự kiến 19-6-2020); Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam kết hợp Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ 14 vào ngày 21-6-2020 tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội; chỉ đạo các cấp hội hoàn thành Đại hội trước tháng 8-2020; tổ chức Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam - dự kiến vào tháng 12-2020...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh: Nhiệm vụ công tác của T.Ư Hội và các cấp Hội Nhà báo từ nay đến cuối năm bị dồn lại đòi hỏi BCH nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trong chỉ đạo các cấp hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết của BCH, Ban Thường vụ, kế hoạch công tác năm 2020 và đặc biệt tổ chức thành công Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11; phương hướng, nhiệm vụ công tác đến hết năm 2020; công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI. Hội nghị cũng lắng nghe, thảo luận và thông qua về Đề án nhân sự BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Chương trình hành động của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

* Trong hai ngày 27 và 28-5, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020 - 2025). 130 hội viên ở các chi hội tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh đề ra nhiệm vụ: tiếp tục đoàn kết, đổi mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho hội viên; góp phần xây dựng đội ngũ những người làm báo của tỉnh vững về chính trị, mạnh về tổ chức, tinh thông nghiệp vụ, đồng hành cùng Đảng bộ và chính quyền xây dựng Lạng Sơn ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.