Hoạt động đối ngoại

Từ ngày 8 đến 11-2, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm làm việc tại Ni-ca-ra-goa, theo lời mời của Đảng Mặt trận Giải phóng dân tộc Xan-đi-nô (FSLN) cầm quyền tại Ni-ca-ra-goa. Trong chuyến thăm, đồng chí Trương Thị Mai đã có các cuộc hội kiến Tổng Bí thư FSLN, Tổng thống Ni-ca-ra-goa Đ.Oóc-tê-ga; có các cuộc gặp Phó Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao Ni-ca-ra-goa; thăm, làm việc với Đảng bộ FSLN tại thủ đô Ma-na-goa, với Đoàn Thanh niên Xan-đi-nô; thăm Ma-xa-gia và Gra-na-đa; dự lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng FSLN.

Tại các cuộc hội kiến, tiếp xúc và làm việc, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng về những thành tựu của Ni-ca-ra-goa; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng FSLN, nhân dân Ni-ca-ra-goa sẽ vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước hòa bình và thịnh vượng. Thông báo một số nét khái quát về tình hình Việt Nam, về thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo hơn 30 năm qua, về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII, đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng FSLN, Nhà nước và nhân dân Ni-ca-ra-goa; đề nghị hai Đảng, hai nước tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm, trong những lĩnh vực mà hai Đảng cùng quan tâm, nhất là kinh nghiệm cầm quyền, lãnh đạo đất nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Ni-ca-ra-goa bày tỏ tình cảm đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; nhấn mạnh Việt Nam là tấm gương đối với Ni-ca-ra-goa và các nước Mỹ la-tinh; khẳng định Ni-ca-ra-goa luôn coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị, gắn bó, đoàn kết và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm, đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng FSLN đã ký Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2020 - 2025, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước.

* Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các lãnh tụ cách mạng Các-lốt Phông-xê-ca, Tô-mát Bô-rơ-hê và Hô-xê Xan-tốt Lô-pết - những người tham gia sáng lập Đảng FSLN. Đại sứ Việt Nam tại Cu-ba kiêm nhiệm Ni-ca-ra-goa Nguyễn Trung Thành tham dự các hoạt động của đoàn.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CH Ấn Độ, ngày 12-2, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH hội đàm với Phó Tổng thống Ấn Độ Ven-cai-a Nai-đu. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những thành tựu mà Ấn Độ đạt được, nhất là về kinh tế, khoa học vũ trụ, công nghệ thông tin; cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam trong những năm qua, cũng như trong hiện tại khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định, hai nước coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam - Ấn Độ và vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; sự tin cậy chính trị giữa hai nước được củng cố, qua việc duy trì trao đổi các chuyến thăm cấp cao, nhất trí sớm dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Niu Đê-li và tượng Ma-hát-ma Gan-đi tại TP Hồ Chí Minh. Hai bên hoan nghênh sự phát triển của quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước, nhất trí nỗ lực đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 15 tỷ USD trong năm 2020. Hai nhà lãnh đạo bàn những biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhất là trên các trụ cột quan trọng như quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân; nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, chia sẻ lập trường và phối hợp thúc đẩy hòa bình, ổn định tại Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982...

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quốc gia và Đài tưởng niệm Ma-hát-ma Gan-đi; thăm Bảo tàng quốc gia Ấn Độ; dự lễ khai trương Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ và khai trương các đường bay thẳng của Vietjet.