Hoạt động đối ngoại

Ngày 21-1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ TRƯƠNG HÒA BÌNH dẫn đầu đoàn Việt Nam, tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị hằng năm lần thứ 50 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Đa-vốt (Thụy Sĩ). Với chủ đề “Hợp tác vì một thế giới gắn kết và bền vững”, Hội nghị WEF 2020 có khoảng 400 phiên họp, tập trung thảo luận nhiều vấn đề chính trị, kinh tế, môi trường, công nghệ, xã hội… Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế và các tập đoàn lớn tham dự phiên Khai mạc toàn thể hội nghị, dưới sự chủ trì của Chủ tịch sáng lập WEF, Giáo sư C.Sơ-oáp.

* Chiều cùng ngày, phát biểu tại phiên toàn thể có chủ đề “Triển vọng Chiến lược ASEAN”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, chủ đề và ưu tiên trong chương trình nghị sự của ASEAN và Việt Nam năm 2020 đáp ứng quan tâm chung của các nước thành viên về xây dựng Cộng đồng vững mạnh, trong bối cảnh thế giới biến chuyển nhanh và sâu sắc. Phó Thủ tướng khẳng định, với trọng trách kép là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Liên hợp quốc nhằm đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh thế giới, nâng cao vai trò của ASEAN, đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế...

* Trong khuôn khổ Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tiếp Chủ tịch điều hành WEF B.Bren-đơ và dự Lễ công bố Báo cáo kết thúc Thỏa thuận hợp tác Việt Nam - WEF. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, sau ba năm triển khai, Thỏa thuận đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, giáo dục, y tế của Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên ngày càng thực chất và hiệu quả; cho rằng Thỏa thuận hợp tác với Việt Nam có thể là hình mẫu để WEF xem xét mở rộng hợp tác với các nước ASEAN. Chủ tịch điều hành WEF khẳng định, WEF mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam, cùng Việt Nam sớm khởi động Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0, theo mô hình liên kết với các trung tâm khác của WEF trên thế giới.

* Nhân dự hội nghị, ngày 21-1, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã hội kiến Thủ tướng Crô-a-ti-a A.Plen-cô-vích; gặp Chủ tịch Nghị viện châu Âu Đ.Xa-xô-li, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Thụy Sĩ I.Mô-rết. Chủ tịch Nghị viện châu Âu và Thủ tướng Crô-a-ti-a, nước Chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu (EU) trong sáu tháng đầu năm 2020, khẳng định ủng hộ sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam (EVIPA).

* Bên lề Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng gặp, tọa đàm với hơn 20 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới; khẳng định chủ trương nhất quán, quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, tích cực hội nhập quốc tế...