Hoạt động đối ngoại

Bên lề Ðại hội đồng lần thứ 141 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-141) tại thủ đô Ben-grát của CH Xéc-bi-a, chiều 14-10 (theo giờ địa phương), đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã có cuộc tiếp xúc song phương với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Buôn-pon Bút-ta-na-vông.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp; phối hợp giám sát, đôn đốc Chính phủ thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước thỏa thuận; trao đổi về việc cải tiến bộ máy tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng chia sẻ về mối quan tâm của Việt Nam trong việc ứng phó với vấn đề nước sông Mê Công bị tác động bởi biến đổi khí hậu, đề nghị Lào hợp tác trong việc sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mê Công. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Chủ tịch và Lãnh đạo Quốc hội Lào về việc tham dự Ðại hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 41 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 8-2020.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cho rằng, để sử dụng nguồn nước sông Mê Công bền vững và hiệu quả, hai nước cần phối hợp chặt chẽ và trao đổi cụ thể về dự án hợp tác môi trường, giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu.

★ Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự phiên họp Toàn thể của Ðại hội đồng IPU-141 và tiệc chiêu đãi các Trưởng đoàn tham dự IPU-141 do Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Xéc-bi-a chủ trì.