Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 16-5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ TRƯƠNG HÒA BÌNH đến thắp hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ (Long An). Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã tham quan Nhà trưng bày và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu di tích.

Di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo là nơi ghi dấu chiến công vang dội của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong trận đánh tiểu hạm L’Espérance của Pháp, để lại dấu son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Với kế hoạch táo bạo, ngày 10-12-1861, Nguyễn Trung Trực cùng 59 nghĩa quân giả làm đoàn ghe buôn lúa áp sát tiểu hạm L’Espérance và bất ngờ tiến công lực lượng lính thủy Pháp trên tiểu hạm này. Cùng với lực lượng phục kích trên bờ, Nguyễn Trung Trực cho dùng đồ dẫn hỏa được chuẩn bị sẵn để phóng lửa đốt cháy tàu. Do bị tiến công bất ngờ, quân Pháp bị thiệt hại lớn, tiểu hạm L’Espérance bị đánh chìm xuống lòng sông Nhựt Tảo.

Sau khi thắp hương tại đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Mười có chồng và con là liệt sĩ tại xã Bình Trinh Ðông, huyện Tân Trụ; thăm, tặng quà thương binh Phạm Văn Xem ở xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ; thăm bệnh binh Phạm Văn Ru ở thị trấn Tân Trụ.

* Chiều 16-5, tại Hà Nội, Thượng tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Học viện Quân y đã chủ động, triển khai nhanh chóng đưa lực lượng, phương tiện giúp tỉnh Bắc Giang phòng, chống, khống chế các ổ dịch đang bùng phát tại địa phương. Ðồng chí yêu cầu, Viện Y học dự phòng Quân đội (Cục Quân y) nhanh chóng tổ chức lực lượng, trong ngày 16-5 phải cơ động lên giúp tỉnh Bắc Ninh PCD. Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 chủ động xây dựng các phương án, tổ chức phân luồng, giảm tải bệnh nhân hợp lý, tuyệt đối không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến hoạt động chính trị trung tâm; sẵn sàng cử lực lượng tham gia giúp các địa phương tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, chẩn đoán vi-rút SARS-CoV-2 khi có lệnh. Tổng cục Hậu cần phối hợp Quân khu 1 điều phối lực lượng cán bộ, nhân viên quân y hợp lý; nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo đảm điều kiện làm việc, ăn, ngủ, nghỉ cho lực lượng quân y tăng cường…

Trước diễn biến dịch ngày càng phức tạp, Thượng tướng Phan Văn Giang giao các cơ quan chức năng nhanh chóng phối hợp, triển khai mua sắm phương tiện, trang bị PCD cần thiết; trước mắt mua trước một số xe labo xét nghiệm lưu động để nâng cao năng lực PCD Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Ðồng thời, yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị dừng các hoạt động huấn luyện bên ngoài; tuyệt đối không để bộ đội đi đến các khu dân cư, nhất là các vùng dịch. Các cơ quan phối hợp nghiên cứu, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm thường xuyên cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ để kịp thời phát hiện các trường hợp mắc Covid-19, tránh để dịch bùng phát...