Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 11-5, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác của Thành ủy có buổi làm việc với Quận ủy quận 7 về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên biểu dương những thành quả kinh tế, văn hóa, xã hội… mà quận 7 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời lưu ý quận 7 tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND thành phố khóa 10 theo yêu cầu, kế hoạch đề ra; nghiêm túc thực hiện chủ trương phòng, chống dịch Covid-19. Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu Ðảng bộ quận 7 tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có chương trình hành động; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ tiêu cực. Ðồng chí lưu ý, quận 7 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, quản lý đô thị thông minh, xứng đáng là tâm điểm của mô hình đô thị kiểu mới của khu nam TP Hồ Chí Minh. Kiên trì thực hiện mục tiêu đến năm 2025, đất cây xanh đạt 2 m2/người; vận động nhân dân mở rộng các tuyến hẻm chính… Ðể thực hiện được mục tiêu này, quận 7 cần phối hợp các đơn vị chức năng để làm tốt công tác quy hoạch; rà soát kiểm đếm quỹ đất trên địa bàn, từ đó có tính toán quy hoạch mới hợp lý để khai thác một cách hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của quận.

★ Chiều 11-5, đồng chí Ðinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Ðồng chí Ðinh Tiến Dũng đã thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại thôn Ngổ Ba, xã Kim Sơn; các điểm bỏ phiếu ở tổ dân phố Chính Trung, thị trấn Trâu Quỳ và Học viện Nông nghiệp (huyện Gia Lâm); khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp và điểm bỏ phiếu tại Nơ14C Ðịnh Công (quận Hoàng Mai). Sau khi nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch của các địa phương, đồng chí đánh giá cao sự chủ động của huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai khi đã kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ giám sát thôn, tổ dân phố để hành động nhanh, đáp ứng công tác phòng, chống dịch; đồng thời bảo đảm đời sống người dân trong khu vực bị cách ly. Ðối với công tác chuẩn bị bầu cử, hai địa phương đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tuyên truyền, khánh tiết, cơ sở vật chất, tiếp xúc cử tri, bảo đảm vừa an toàn, vừa tiết kiệm, để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời có phương án chi tiết cho những cử tri trong khu phong tỏa, cách ly được thực hiện bỏ phiếu, bảo đảm quyền lợi của cử tri.

★ Ngày 11-5, đồng chí TRẦN TUẤN ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong theo Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao những thành tựu và nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong. Ðồng chí đề nghị Khánh Hòa cần tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị. Từ bốn khâu đột phá mà tỉnh đã xác định, cần phải có những chương trình hết sức cụ thể đặt trong bối cảnh tình hình biến động lớn của thế giới và những yêu cầu phát triển mới của đất nước... để tiếp tục tạo bước đột phá trong phát triển của tỉnh thời gian tới.

Ðồng chí nhấn mạnh, việc xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa nói chung và Khu kinh tế Vân Phong nói riêng cần một tinh thần bứt phá, tập trung, có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; tạo dựng nền tảng vững chắc để phát triển bền vững, lâu dài; đưa Khánh Hòa trở thành một điểm sáng phát triển, Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh, khu vực và của cả nước như Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị cũng như tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 18 và Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.