Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 19-4, tại Nhà Quốc hội (QH), đồng chí TRẦN THANH MẪN, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH dự lễ trao quyết định Bí thư Ðảng ủy cơ quan Văn phòng QH.

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khối Các cơ quan T.Ư đã trao Quyết định chỉ định đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Ðảng ủy cơ quan Văn phòng QH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh: Ðồng chí Bùi Văn Cường được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành với phiếu tín nhiệm rất cao do có nhiều kinh nghiệm khi trải qua nhiều vị trí công tác. Ðồng thời tin tưởng với năng lực, uy tín và kinh nghiệm của mình, đồng chí tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, làm tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Văn Cường cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối Các cơ quan T.Ư; khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao, cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới. Trên cương vị mới, đồng chí chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo của Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối Các cơ quan T.Ư và đồng chí Bí thư Ðảng ủy Khối trong thời gian tới.

★ Ngày 19-4, Ðại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia (HÐBCQG) dẫn đầu Ðoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc, giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp tại TP Ðà Nẵng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử TP Ðà Nẵng, đồng chí Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của TP Ðà Nẵng. Ðề cập bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, tình hình các phần tử chống phá càng ráo riết hoạt động trong dịp này, đồng chí yêu cầu TP Ðà Nẵng cần đề ra các giải pháp chủ động ứng phó, trong đó tập trung đấu tranh phản bác các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá công tác bầu cử trên không gian mạng… Ðề nghị Thành ủy, Ủy ban Bầu cử TP Ðà Nẵng, các cấp ủy đảng, cơ quan chức năng tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 133 của QH, Hướng dẫn của HÐBCQG, chỉ đạo của Chính phủ, của các cơ quan Trung ương, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên giám sát kiểm tra, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử để xử lý giải quyết kịp thời, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Trong đó lưu ý tổ chức hướng dẫn cho những người di dân tự do, cho những cử tri lần đầu đi bầu cử thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo luật định. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cử tri về quyền và nghĩa vụ của công dân. Tiến hành rà soát, phân loại, đánh giá các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, các vụ việc có thể xảy ra khiếu nại khiếu kiện đông người, phức tạp, thực hiện cẩn trọng, khôn khéo trong giải quyết các vụ việc, sự việc.

★ Chiều cùng ngày, đồng chí Tô Lâm và Ðoàn công tác đến kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Nam. Ðồng chí lưu ý, tỉnh Quảng Nam cần phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử, nhất là đối với phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; động viên cử tri nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, chủ động tham gia bầu cử, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thay. Tỉnh Quảng Nam cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản nhằm kịp thời ứng phó nếu dịch bệnh xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

★ Ngày 19-4, tại tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ TRƯƠNG HÒA BÌNH dự tọa đàm "Ðịnh hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao". Cùng dự, có Ðại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-Wan; đại diện Văn phòng Chính phủ, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, cùng các tập đoàn đầu tư lớn nước ngoài.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định: Long An hoàn toàn có đủ cơ hội, lợi thế để phát triển vùng kinh tế công nghệ cao, lấy khoa học, công nghệ cao làm nền tảng… Ðể hoàn thành mục tiêu của Ðảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Long An cần tiếp tục tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân để đề ra các định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao thông minh, trong đó, cần tập trung phát triển hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn. Ðối với phát triển công nghiệp, tỉnh cần xác định các ngành mũi nhọn, có lợi thế để tập trung phát triển, chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics. Về nông nghiệp, Long An cần phát triển theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục cải cách thể chế, xây dựng thành công chính quyền số, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 càng cần phải sâu sát hơn, kịp thời quan tâm, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

★ Ngày 19-4, Ðại tướng ÐỖ BÁ TỴ, Phó Chủ tịch QH, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế - Ủy ban Bầu cử quốc gia và Ðoàn giám sát, kiểm tra của Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế phối hợp Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH đến kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Công an TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi kiểm tra, giám sát, Ðoàn tiến hành khảo sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 58 ở ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè; tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hồ Chí Minh và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố. Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, các phòng chức năng thực hiện nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đấu tranh triệt để với các loại tội phạm, không để phát sinh các tình huống đột xuất, bất ngờ...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, kiểm tra, Phó Chủ tịch QH đánh giá công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử bài bản, kỹ lưỡng, với tinh thần chủ động của các đơn vị. Ðồng chí Ðỗ Bá Tỵ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai tốt hơn nữa các công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động, chuẩn bị tốt nhất các phương án nhằm xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh; bố trí lực lượng tham gia bảo vệ sao cho phù hợp tình hình thực tế.

★ Cùng ngày, Ðoàn công tác của Ủy ban Thường vụ QH, HÐBCQG do đồng chí NGUYỄN ÐỨC HẢI, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH làm Trưởng đoàn, đến giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Cao Bằng.

Ðến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử tại Cao Bằng được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, đúng tiến độ, đúng quy định. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng, Phó Chủ tịch QH ghi nhận, biểu dương tỉnh Cao Bằng, trong điều kiện địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế còn khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự bám sát chủ trương, quy định của Trung ương, phát huy vai trò Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị xã hội các cấp, chuẩn bị tốt mọi mặt cho công tác bầu cử. Ðồng chí đề nghị, Cao Bằng không chủ quan, tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, trong bối cảnh, người dân một số tỉnh, người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép qua địa phương diễn biến phức tạp. Ðối với trường hợp công dân vắng mặt địa phương đi làm ăn xa, cần trao đổi với gia đình, liên lạc với các cá nhân, nếu chưa trở về đăng ký, thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử của công dân tại nơi đang cư trú. Quan tâm rà soát, in ấn, niêm yết công khai, rõ ràng, chính xác danh sách cử tri, người ứng cử tại khu vực bầu cử... bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

★ Chiều 19-4, tại Hà Nội, đồng chí NGUYỄN KHẮC ÐỊNH, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền của HÐBCQG chủ trì phiên họp thứ hai của Tiểu ban.

Tại phiên họp, các thành viên của Tiểu ban thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của Tiểu ban từ sau phiên họp thứ nhất đến nay, dự kiến công việc cần triển khai thời điểm trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch QH đề nghị, từ nay đến ngày bầu cử (23-5-2021), Tiểu ban cần tiếp tục thực hiện công tác tham mưu với HÐBCQG kịp thời ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức bầu cử theo nhiệm vụ được phân công. Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử theo phân công của HÐBCQG; tham mưu trả lời, hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của địa phương đặt ra trong công tác tổ chức bầu cử. Ðồng chí lưu ý, các cơ quan báo chí cần tiếp tục thông tin, tuyên truyền tốt hơn cả trước, trong và sau ngày bầu cử bằng các hình thức đa dạng, phong phú, sâu rộng, hướng về cơ sở, gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống văn hóa, xã hội của nhân dân, phù hợp điều kiện, đặc thù từng vùng, miền, địa bàn, đối tượng cụ thể nhằm tạo không khí phấn khởi và niềm tin về ngày hội lớn của toàn dân. Bên cạnh đó, các cơ quan hữu quan cần phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin để tuyên truyền một cách đồng bộ, kịp thời, chính xác, kết hợp xử lý tốt các tình huống phát sinh trong đời sống xã hội. Ðồng thời, phản bác thông tin sai trái, đấu tranh chống các luận điểm xuyên tạc chống phá cuộc bầu cử, góp phần động viên, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công của cuộc bầu cử trong mọi tầng lớp nhân dân.

PV