Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 22-1, đồng chí TRẦN QUỐC VƯỢNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Theo báo cáo của các tiểu ban phục vụ Đại hội, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cơ bản hoàn thành, công tác bảo đảm an toàn cho đại biểu và khách mời được triển khai nghiêm túc, ở cấp độ cao nhất. Đến nay có 68/98 cơ quan quốc tế tại Việt Nam đăng ký tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó có 36 đại sứ, 17 đại biện, bảy phó đại sứ, ba cán bộ ngoại giao, sáu đại diện cơ quan quốc tế... Sau khi nghe báo cáo của đại diện các tiểu ban, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của các đơn vị; đề nghị các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị kiểm tra sát sao phương án phân luồng giao thông hợp lý để vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, vừa bảo đảm đúng giờ cho các đại biểu dự Đại hội. Đồng chí cũng yêu cầu Ban tổ chức bố trí thêm không gian giải lao cho các đại biểu; chú trọng công tác trang hoàng đường phố phục vụ Đại hội. 

* Chiều 22-1, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) dẫn đầu Đoàn công tác của QH dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống trong khuôn viên Tỉnh ủy Thái Nguyên. 

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực QH và đoàn đã đến thăm giáo xứ Đại Từ và thắp hương tại phần mộ Linh mục Phạm Bá Trực, nguyên Phó Ban Thường trực QH, người đã kết hợp đạo đức bác ái theo lời Chúa dạy với tinh thần nồng nàn yêu nước của người đại biểu chân chính cho nhân dân Việt Nam tại xóm Đồng Cả, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. 

Phát biểu ý kiến với đại diện giáo dân huyện Đại Từ, đồng chí Tòng Thị Phóng vui mừng khi thấy đời sống của người dân đã có nhiều cải thiện; đồng thời hoan nghênh mối quan hệ khăng khít giữa cấp ủy, chính quyền với các linh mục và gửi lời chúc mừng năm mới mọi điều an lành sẽ đến với tất cả giáo dân nói riêng và nhân dân trong huyện nói chung. Đồng chí mong muốn, người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt các quy định pháp luật của Nhà nước, cùng nhau thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên và đất nước giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng trao các phần quà tặng đại diện giáo dân tiêu biểu trên địa bàn.

* Ngày 22-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác kế hoạch, tài chính (KHTC), hậu cần, kỹ thuật (HCKT) công an nhân dân (CAND) giai đoạn 2016 - 2020. Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh việc nâng cao tiềm lực tài chính, HCKT giai đoạn 2021 - 2025 nhằm chủ động bảo đảm đáp ứng mọi tình huống đột xuất, phát sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và đáp ứng nhu cầu thực tiễn công tác nghiệp vụ, nhất là các lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và triển khai Chính phủ điện tử, cải cách hành chính trong CAND. Cần tập trung hiện đại hóa hệ thống thông tin chỉ huy, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác nghiệp vụ, trọng tâm là công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và một số hoạt động kỹ nghệ điều hành thông minh trong công nghệ kỹ thuật nghiệp vụ công an. Đầu tư nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ nền khoa học - kỹ thuật hiện đại ngang tầm các lực lượng khoa học kỹ thuật trong nước, tiến tới tiệm cận các nước phát triển trong khu vực.

Đồng chí Tô Lâm yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương quan tâm hơn nữa đối với công tác KHTC, HCKT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí; thực hiện triệt để việc thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, nhất là chi thường xuyên. 

* Sáng 22-1, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Quận ủy Long Biên về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên - một điểm sáng của thành phố Hà Nội và cả nước. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo quận Long Biên tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu cao hơn, không chỉ phấn đấu trở thành quận xanh, sạch, đẹp mà còn phải là quận giàu có, hiện đại, thông minh. Đến năm 2023, khi tròn 20 năm thành lập, quận Long Biên phải phấn đấu đạt được các tiêu chí phát triển đô thị đặc biệt. Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành địa phương dẫn đầu phong trào thi đua của thành phố Hà Nội năm 2021; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch khu vực bãi sông Hồng, sông Đuống để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. 

* Chiều 22-1, đồng chí Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng Huy hiệu 75, 70, 65, 60, 55 năm tuổi Đảng đợt 3-2-2021 tại quận Thanh Xuân.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những cống hiến của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Các đồng chí đều sớm giác ngộ cách mạng, luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp và nhân dân yêu mến. Khi về nghỉ công tác, các đồng chí luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, gương mẫu tham gia các hoạt động tại nơi cư trú, góp phần vào thành tích chung của quận Thanh Xuân và thành phố Hà Nội.  Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn sức khỏe, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ để xây dựng quận Thanh Xuân, Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

* Tối 22-1, tại khu vực nhà Bát Giác (vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), UBND tỉnh Hòa Bình khai mạc Ngày hội văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội với chủ đề “Hòa Bình - Miền sử thi”. Dự lễ khai mạc, có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Bùi Văn Tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. 

Hòa Bình nằm ở cửa ngõ Tây Bắc của Tổ quốc, nơi có thung lũng Mai Châu, mảnh đất Mường Bi, Mường Vang với những cảnh quan kỳ vĩ, tươi đẹp. Hòa Bình còn có nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường. Đây chính là tiềm năng để Hòa Bình phát triển du lịch. Với chủ đề “Hòa Bình - Miền sử thi”, Ngày hội văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội năm 2021 đem đến công chúng Thủ đô các tiết mục nghệ thuật của các dân tộc tỉnh Hòa Bình; trưng bày không gian văn hóa, ẩm thực và sản vật của địa phương; trình diễn các trò chơi dân gian; trưng bày triển lãm ảnh văn hóa - du lịch của tỉnh Hòa Bình; diễu hành nghệ thuật chiêng Mường, tái hiện trích đoạn một số lễ hội của người Mường… Chương trình nhằm tăng cường hợp tác, thu hút khách du lịch Thủ đô và cả nước đến Hòa Bình. 

* Chiều 22-1, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng và cán bộ hưu trí trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đến viếng, thắp hương tại nhà riêng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian thăm hỏi tình hình sức khỏe của Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Thị Huệ (tức Bảy Huệ), người đảng viên trung kiên suốt cuộc đời phục vụ Đảng, đất nước và nhân dân. 

Phó Chủ tịch nước đã đến viếng, thắp hương tại nhà riêng Thủ tướng Võ Văn Kiệt; thăm hỏi, chúc Phu nhân Thủ tướng luôn mạnh khỏe; đồng thời mong Phu nhân tiếp tục có những đóng góp tích cực trong xây dựng đất nước. 

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; viếng, dâng hương tại khu tưởng niệm Thủ tướng Phan Văn Khải, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

* Sáng 22-1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đang làm việc tại Nhà máy Sữa Việt Nam trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 80 suất quà (mỗi suất quà một triệu đồng và một phần quà) tặng 50 công nhân lao động và 30 cháu là con công nhân lao động hiện đang làm việc tại nhà máy. 

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Vinamilk để duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm được việc làm cùng tất cả các chế độ phúc lợi cho hơn 13.000 người lao động của công ty; đồng thời biểu dương Vinamilk với chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam luôn đồng hành cùng Quỹ Trẻ em Việt Nam trong thời gian qua cùng với các đơn vị, các nhà hảo tâm thực hiện Chương trình sữa học đường cho các cháu rất có ý nghĩa và thiết thực. Tin tưởng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam của Vinamilk tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Trẻ em Việt Nam nhằm góp phần giúp cho trẻ em phát triển nâng cao cả tầm vóc, trí tuệ, Phó Chủ tịch nước mong muốn Vinamilk tiếp tục nỗ lực để vươn cao, vươn xa và thành công hơn nữa.

* Ngày 22-1, tại Đà Nẵng, Đại tướng  ĐỖ BÁ TỴ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH cùng đoàn công tác của QH có chuyến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (QK 5). 

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ biểu dương, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng tinh thần trách nhiệm, ý chí bản lĩnh chính trị, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ mất mát hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang QK 5, đảm nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, yêu cầu cấp bách trong thời gian qua. Phó Chủ tịch QH đề nghị lực lượng vũ trang QK 5 cần tăng cường hơn nữa công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn; thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Yêu cầu cao nhất trong thời gian tới là giữ vững ổn định an ninh, trật tự, quốc phòng trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng.