Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 21-10, trong chuyến công tác tại miền trung, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dẫn đầu Ðoàn công tác Trung ương đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Tây Giang (Quảng Nam).

Cùng đi, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư; Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Quốc phòng.

Sau khi đi kiểm tra một số công trình đường sá, cầu cống bị hư hỏng trên địa bàn huyện, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Tây Giang. Phó Thủ tướng cho rằng, đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã gây thiệt hại nặng đối với các tỉnh ở miền trung. Tại huyện Tây Giang, mưa lũ đã gây thiệt hại rất lớn về hệ thống đường sá, cầu cống và tài sản của người dân…

Phó Thủ tướng chia sẻ với khó khăn, thiệt hại do mưa bão gây ra đối với địa phương; đồng thời lưu ý, cùng với sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương, từ tỉnh Quảng Nam, cấp ủy và chính quyền huyện Tây Giang cần tiếp tục phát huy nội lực, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân; tiếp tục triển khai tốt các biện pháp, phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa bão.

Tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao 15 phần quà tặng các gia đình chịu thiệt hại nặng do mưa lũ; trao 100 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học huyện Tây Giang; trao quà tặng Công an huyện Tây Giang, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tây Giang và Ðồn Biên phòng A Nông (huyện Tây Giang).

Dịp này, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng trao 200 triệu đồng hỗ trợ huyện Tây Giang khắc phục hậu quả do mưa lũ.

★ Chiều tối 21-10, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm hỏi và tặng quà bà con bị thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ tại phường Hương Sơ, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc ứng phó mưa lũ, khẩn trương khắc phục thiệt hại, kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ, đặc biệt là công tác cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân mất tích ở Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Ðiền). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh kịp thời hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích trong mưa lũ; cứu chữa người bị thương, bố trí nơi ăn chốn ở cho những gia đình bị cuốn trôi nhà cửa, không để các gia đình bị đói, không có chỗ ở.

Dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng đã thăm hỏi và trao 20 suất quà, mỗi suất 25 triệu đồng tiền mặt tặng các gia đình nghèo ở Eo Bầu, nằm trong khu vực di dân tái định cư ở khu vực 1 Kinh thành Huế đến tái định cư trên địa bàn phường Hương Sơ. Công đoàn Văn phòng Quốc hội cũng quyên góp hỗ trợ người dân 50 triệu đồng.

★ Ngày 21-10, tại tỉnh Kon Tum Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã làm việc với huyện Ðăk Tô.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng khi nghe huyện Ðăk Tô báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với sự tăng trưởng kinh tế khá tốt, có nhiều chính sách thu hút đầu tư, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. Phó Chủ tịch nước tin tưởng huyện Ðăk Tô sẽ hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội 17 huyện đã đề ra; hoàn thành tốt các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo...

Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã trao 60 suất quà tặng gia đình chính sách và 60 suất học bổng tặng học sinh nghèo, vượt khó.

★ Ngay sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước tới thăm, chia buồn, động viên và tặng quà thân nhân gia đình Thượng úy Phạm Ngọc Hải - trinh sát, Ðồn Biên phòng Sông Tranh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum tại khối 2, thị trấn Ðăk Tô đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 trên biên giới.

Dịp này, tỉnh Kon Tum trao tặng Bằng khen và 15 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh; Liên đoàn Lao động huyện Ia H’Drai hỗ trợ 50 triệu đồng và Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kon Tum hỗ trợ 50 triệu đồng cho thân nhân Thượng úy Phạm Ngọc Hải.

★ Tối 21-10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam cùng lãnh đạo các bộ, ngành dự Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Giải thưởng WIPO năm 2019. Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) được tổ chức nhằm tôn vinh các nhà khoa học, công nghệ đã có những công trình có giá trị khoa học, kinh tế - xã hội lớn đã và đang được áp dụng hiệu quả tại Việt Nam. Tham gia Giải thưởng VIFOTEC năm 2019 có gần 200 công trình thuộc các lĩnh vực: Cơ khí - Tự động hóa; Công nghệ vật liệu; Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới. Hội đồng Giám khảo đã xem xét, đánh giá các công trình và chọn trao giải thưởng cho 40 công trình bao gồm: 5 Giải nhất, 8 Giải nhì, 8 Giải ba, 19 Giải khuyến khích.

Dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đã trao Bằng khen tặng 10 tác giả là Chủ nhiệm và đồng Chủ nhiệm các công trình đoạt Giải nhất Giải thưởng VIFOTEC năm 2019. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao Bằng chứng nhận và Huy chương vàng cho công trình "Công nghệ trồng và tạo ra các sản phẩm giá trị từ cây sả chanh phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội" của TS Lê Văn Tri và các cộng sự - Công ty cổ phần phân bón PHITOHOOCMON.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phát động Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020.

PV và TTXVN