Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 19-10, tại Hà Nội, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Đại hội thi đua yêu nước ngành giao thông vận tải (GTVT) lần thứ 10 (2020 - 2025). Đại hội đã vinh danh 15 tập thể và 62 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020. 

5 năm qua, các phong trào thi đua được ngành GTVT khuyến khích, động viên mọi cá nhân, tập thể phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần giúp Bộ GTVT hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong bốn năm liên tiếp (2016-2019), Bộ GTVT xếp thứ nhất trong số 20 bộ, ngành về chỉ số dịch vụ công trực tuyến,… Nhiều cá nhân, tập thể ngành GTVT đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng, trong đó, hai tập thể được tặng Huân chương Độc lập các hạng; 16 tập thể và 40 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; một cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”,…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương ngành GTVT đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông quan trọng; hoàn thành nhiều công trình mới, nhất là các tuyến đường bộ cao tốc, cảng biển, cảng hàng không quốc tế quan trọng, tạo tính kết nối, lan tỏa, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội cả nước. Những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục trong toàn ngành. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo ngành GTVT chú trọng hoàn thiện cơ chế và chính sách; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển,…

* Ngày 19-10, tại Hà Nội, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ bảy (2020 - 2025).

Theo báo cáo của Bộ Y tế, giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế đã thật sự trở thành động lực thúc đẩy, khơi gợi để từng cá nhân, đơn vị luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2015 - 2020… Đáng chú ý, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 vừa qua, các chiến sĩ áo trắng đã thể hiện ý chí, không ngại khó khăn gian khổ, đứng vững ở tuyến đầu chống dịch. Hàng chục nghìn thầy thuốc không quản nguy hiểm tới tính mạng, trực tiếp có mặt tại các điểm nóng như những ổ dịch, cơ sở điều trị, phòng thí nghiệm, các trung tâm cấp cứu, cung cấp thuốc men, trang thiết bị… Nhờ đó, góp phần cùng cả nước khống chế thành công ổ dịch, số lượng ca mắc chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với quy mô dân số…

Tại đại hội, lãnh đạo Bộ Y tế đã trao Cờ thi đua của Bộ Y tế tặng 27 tập thể; Bằng khen của Bộ trưởng Y tế tặng 29 tập thể và 26 cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành y tế giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Trương Thị Mai thay mặt Đảng, Nhà nước đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế trên cả nước. Đồng chí đề nghị ngành y tế tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, vận động nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, chính sách chăm sóc sức khỏe, từ đó mới tạo được thành công hơn nữa. Phong trào thi đua phải xây dựng mục tiêu rõ ràng, gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, từng đơn vị, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động. Đồng thời, kịp thời động viên, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, người lao động, y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ trực tiếp; những tập thể, cá nhân đang làm nhiệm vụ ở nơi khó khăn, phức tạp, lan tỏa hình ảnh “Thầy thuốc như mẹ hiền” trong xã hội...

Tại đại hội, đồng chí Trương Thị Mai cùng các đại biểu đã quyên góp ủng hộ phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo; ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai”.

* Sáng 19-10, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. 

Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng TP Hà Nội đã thông tin về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và giải đáp, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm như việc xử lý ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và phát triển hệ thống giao thông công cộng, cải tạo chung cư cũ, an toàn thực phẩm... Đồng thời thông tin về việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch; quan tâm, chú trọng công tác thanh tra, kiểm toán những lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, các dự án thua lỗ kéo dài; tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ công tác xuất bản và lưu hành sách giáo khoa.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, những vấn đề được các đại biểu Quốc hội nêu, cử tri và nhân dân Thủ đô kiến nghị là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo thành phố; đang được các sở, ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết. Đồng chí yêu cầu, các cơ quan thành phố tiếp tục theo dõi, rà soát, nếu cần thiết, cung cấp thêm thông tin để các đại biểu Quốc hội thành phố nắm rõ, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp cùng thành phố giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri; đồng thời có căn cứ đầy đủ để báo cáo, giải trình với Quốc hội.

* Sáng 19-10, tại Hà Nội, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư  T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 60 nghìn USD từ Ủy ban hợp tác Lào - Việt và một số doanh nghiệp của Lào ủng hộ đồng bào miền trung đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Trân trọng ghi nhận những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của Ủy ban hợp tác Lào - Việt gửi tới các tỉnh miền trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, mặc dù đất nước Lào còn đang khó khăn, nhưng món quà ý nghĩa này là minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết, tinh thần “chia ngọt, sẻ bùi” trong quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chuyển kịp thời tới các địa phương đang bị thiệt hại bởi mưa lũ để giúp người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, để thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ có văn bản gửi tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố cùng hưởng ứng để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, kịp thời sẻ chia với những khó khăn của đồng bào miền trung.