Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 13-8, đồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với Ban Cán sự đảng Bộ Công thương về kết quả phối hợp công tác giữa Bộ Công thương và TP Hà Nội thời gian qua và đề xuất nội dung cần phối hợp trong thời gian tới.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Vương Ðình Huệ bày tỏ sự nhất trí với những nội dung hai bên sẽ đẩy mạnh, tiếp tục phối hợp trong thời gian tới. Cụ thể, trong lĩnh vực công nghiệp, hai bên sẽ phối hợp xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp của Hà Nội theo hướng hiện đại, có chọn lọc, đột phá vào những ngành, sản phẩm sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao, làm cơ sở phát triển kinh tế tri thức; đạt tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp - xây dựng chiếm từ 22,7 đến 23,0% GRDP. Thành phố mong muốn Bộ Công thương tạo điều kiện, hỗ trợ Hà Nội xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao Hòa Lạc; đẩy mạnh đầu tư xây dựng các khu công nghiệp Sóc Sơn, Ðông Anh, Phú Nghĩa…Về lĩnh vực năng lượng, đề nghị Bộ Công thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo, sắp xếp đủ vốn và các nguồn lực cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Ðiện lực Hà Nội sớm thực hiện các thủ tục triển khai đầu tư các dự án năng lượng và hạ tầng, đáp ứng mục tiêu cấp điện an toàn, liên tục. Trong lĩnh vực thương mại, đề nghị Bộ Công thương hỗ trợ Hà Nội xây dựng hệ thống thương mại văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập; triển khai có hiệu quả đề án quản lý và phát triển hoạt động logistics trên địa bàn. Ðồng thời, tiếp tục hỗ trợ thành phố triển khai đề án phát triển trung tâm cung ứng nông sản hiện đại, các chợ đầu mối; giới thiệu các sản phẩm OCOP và đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hỗ trợ thành phố triển khai thương mại điện tử để Hà Nội trở thành địa phương đứng đầu trong cả nước về lĩnh vực này.

★ Sáng 13-8, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự hội nghị trực tuyến sơ kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, do UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Thời gian qua, thành phố đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời, linh hoạt, phù hợp trong từng giai đoạn, kiên quyết không để dịch bùng phát, hạn chế mức độ lây lan ra cộng đồng; đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nội dung, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch thi đua 200 ngày. Tính đến ngày 30-7, có 148 trong số 178 đơn vị tổ chức phát động thi đua tại đơn vị và đăng ký thi đua với 1.028 công trình, dự án. Ðợt hai có 159 công trình, dự án đăng ký thi đua, trong đó có 123 công trình, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ thời gian đăng ký (đạt tỷ lệ 77,36%). Tổng số các phường, xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí “sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” đạt tỷ lệ 71,1%, tăng 12,1% so với đợt một. Bình quân số vụ vi phạm về trật tự xây dựng của bảy tháng đầu năm 2020 giảm 6,4 vụ/ngày, tỷ lệ giảm là 74,7%. Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, an toàn với tổng khối lượng thực hiện toàn dự án đạt 74,5%...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt 10 nội dung thi đua trong đợt ba, trong đó tập trung xóa bỏ các điểm đen về rác;  tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn; tiếp tục tổ chức chương trình đối thoại văn hóa trước Ðại hội Ðảng bộ thành phố. Các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch  Covid-19 hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng nhằm giữ gìn thành quả đạt được cũng như duy trì sản xuất trong giai đoạn mới.