Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 10-8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) chủ trì họp các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ty về việc sửa đổi ba nghị định của Chính phủ về cổ phần hóa (CPH), thoái vốn nhà nước tại DN. 

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh tiến độ CPH, thoái vốn nhà nước, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng nghị định sửa đổi ba Nghị định 126/2017/NĐ-CP, 91/2015/NĐ-CP và 32/2018/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn. Trên cơ sở đó, giao Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung bảo đảm tổng thể, toàn diện, tạo cơ sở pháp lý để xử lý, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách tài chính DNNN, CPH, thoái vốn nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước và CPH DNNN theo đúng quy định tại Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, nghiên cứu kỹ các ý kiến phát biểu và ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, DN; lưu ý, sửa đổi các nghị định lần này phải phù hợp, đồng bộ và thống nhất pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công như Luật DN 2020, Luật Đầu tư 2020,… nhằm đẩy nhanh tiến độ CPH, thoái vốn tại DNNN. Đồng thời, khẩn trương thực hiện xong trước ngày 15-8-2020 đối với việc hoàn thiện hồ sơ, tờ trình nghị định sửa đổi ba nghị định. 

* Ngày 10-8, tại Hà Nội, Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo cấp cao trưởng thành từ lực lượng Công an nhân dân (CAND), do Bộ Công an tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND; nhắc nhớ về những chiến công hiển hách và hàng chục nghìn tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an đã mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND. 

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó khăn, thách thức, lực lượng CAND nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất cách mạng. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an luôn trân trọng, biết ơn sâu sắc sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ, những ý kiến đóng góp rất tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo cấp cao trưởng thành từ Công an đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, những ý kiến quý báu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao trưởng thành từ Công an, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới...