Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 22-1 các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: PHẠM MINH CHÍNH, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; TÒNG THỊ PHÓNG, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH), cùng Đoàn công tác của Trung ương dự lễ trồng cây hoa anh đào tại huyện Mộc Châu (Sơn La), do Đoàn đại biểu QH tỉnh Sơn La phối hợp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và huyện Mộc Châu tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việc trồng cây hoa anh đào là một minh chứng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Hy vọng, cây hoa anh đào sẽ phát triển cùng những rừng hoa mơ, hoa mận của Mộc Châu xây đắp nên mùa xuân Tây Bắc tươi đẹp như mối quan hệ đối tác chiến lược, vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á, Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau ngày càng phát triển rực rỡ. Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng lời phát động của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tết trồng cây”, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong dịp Tết đến, Xuân về.

Tại buổi lễ, các đồng chí Phạm Minh Chính, Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu trồng hơn 200 cây hoa anh đào tại Quảng trường Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu. Trước đó, đồng chí Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, tại Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến, ở huyện Mộc Châu.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồng chí Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm, trao 100 suất quà tặng công nhân lao động và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mộc Châu; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tặng 1.000 suất quà, trị giá 500 triệu đồng.

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dự lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Xuân Nha, thuộc huyện Vân Hồ (Sơn La).

Thực hiện sáng kiến giữa Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn QH, Tổ đảng Đoàn đại biểu QH tỉnh Sơn La với cấp ủy, chính quyền xã biên giới Xuân Nha về chương trình kết nghĩa, hỗ trợ địa phương xây dựng nhà bia liệt sĩ, thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền bắc đã nhận tài trợ và triển khai dự án xây dựng nhà bia liệt sĩ, với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng. Đồng chí Tòng Thị Phóng và đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tham gia cắt băng khánh thành công trình.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phóng hoan nghênh và biểu dương các đơn vị liên quan đã phối hợp tốt để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Việc hoàn thành nhà bia tưởng niệm liệt sĩ có ý nghĩa rất quan trọng, là nơi dâng hương tưởng niệm, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp cách mạng. Đây sẽ là nơi quy tụ tình cảm, khơi dậy ý chí cách mạng của đồng bào các dân tộc vùng biên giới xã Xuân Nha. Đồng chí nêu rõ: Huyện Vân Hồ có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng, mặc dù là huyện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã cố gắng làm tốt các chế độ chính sách của Đảng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, địa phương cần tiếp tục phát huy mô hình như tại xã Xuân Nha.

Nhân dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác đã trao cờ Tổ quốc tặng 10 chi bộ và 30 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã; trao 600 suất quà tặng 600 hộ nghèo; trao quà tặng Đồn Biên phòng Chiềng Sơn; trao 200 giường tầng tặng ngành giáo dục huyện Vân Hồ; tặng tám máy lọc nước, 500 khăn quàng đỏ, sách, vở, quần áo và một số đồ dùng học tập; trao quà tặng đại diện ba xã: Chiềng Xuân, Tân Xuân và Xuân Nha.