Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 14-12, tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị, Ban Kinh tế T.Ư và Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW dự và chỉ đạo hội thảo.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc Bộ tăng trưởng gần 10%; thu nhập bình quân đầu người tăng gần 10 lần, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu hút nhiều nguồn lực cho phát triển; an ninh, chính trị ổn định; có 9/12 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, 1/12 chỉ tiêu khả năng đạt vào năm 2020 như Nghị quyết đã đề ra.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm phát triển bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, nội lực được phát huy, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào những ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, đến nay trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn là vùng khó khăn nhất của cả nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, cần thay đổi tư duy phát triển, phải đặt vùng trong tổng thể cả nước, trong liên kết vùng; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững; hướng tới hình thành không gian kinh tế vùng, dựa vào nội lực là chính, nhưng nguồn lực đầu tư của T.Ư vẫn đóng vai trò quan trọng để dẫn dắt và khai thông các nguồn lực tại chỗ; khai thác hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên; chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ; bảo vệ môi trường sinh thái, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh.

Chiều cùng ngày, tại Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37- NQ/TW để các ban, bộ, ngành và các địa phương đóng góp ý kiến vào các dự thảo nhằm hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW trình Bộ Chính trị thời gian tới.

* Ngày 14-12, Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn cán bộ lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng hành quân về nguồn, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm, thăm nơi ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối đã ở, làm việc, lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Phát biểu ý kiến tại Lễ dâng hương, đồng chí Ngô Xuân Lịch nêu rõ: Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là Quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân đã khen tặng.

Cũng tại ATK Định Hóa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đánh trống Khai mạc “Ngày hội Văn hóa quân dân”, trao 75 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó ở địa phương.

Trước đó, chiều 13-12, Đoàn cán bộ lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu, đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Nguyên.

* Ngày 14-12, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị tổng kết ba chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa 16 (nhiệm kỳ 2015 - 2020), gồm: Chương trình số 01 về công tác xây dựng Đảng; Chương trình số 05 về quốc phòng - an ninh; Chương trình số 07 về công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, ngành trong triển khai hiệu quả ba chương trình công tác quan trọng của Thành ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của thành phố trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong tình hình mới, các cấp, ngành phải tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, bảo đảm thận trọng, khoa học, công khai, dân chủ, đúng quy định; chú trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí đề nghị Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 trên cơ sở kết quả đánh giá ba chương trình để xây dựng văn kiện trình Đại hội. Bên cạnh đó, các cấp, ngành tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp của các cấp, ngành; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện.

Trước mắt, cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở phải nỗ lực chăm lo, phục vụ người dân đón Tết Canh Tý chu đáo, tiết kiệm, an toàn; tổ chức các hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

* Ngày 14-12, tại TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), diễn ra Hội nghị liên kết phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ hai năm 2019. Đến dự, có đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo của 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Việc liên kết phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm, gắn Nhà nước với doanh nghiệp du lịch, vì vậy các địa phương cần bám sát chiến lược của quốc gia dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đặc biệt, tiềm năng du lịch vùng ĐBSCL rất lớn, đa dạng, phong phú, giàu đẹp, nhưng lâu nay chưa có sự liên kết, hợp tác khai thác, phát triển có hiệu quả. Vì vậy, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong khu vực và TP Hồ Chí Minh cần hợp tác chặt chẽ, phát huy hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực làm công tác du lịch cần được chú trọng hơn nữa. TP Hồ Chí Minh phải là đầu mối, là nơi thí điểm để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quốc tế, sau đó có trách nhiệm hỗ trợ các địa phương.

Hội đồng liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL bao gồm 15 thành viên là lãnh đạo các tỉnh, thành phố, theo thỏa thuận liên kết có hiệu lực từ năm 2020 đến năm 2025.

* Ngày 14-12, tại Quảng trường huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự Lễ công bố huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là đơn vị cấp huyện thứ hai của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương những thành tích mà đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Châu Thành A và tỉnh Hậu Giang đạt được trong những năm qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, phải chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hậu Giang đã nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn và đạt những thành tích đáng tự hào, góp phần vào thành tích chung của cả nước trong xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, huyện Châu Thành A vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước; được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TP Cần Thơ đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2019 tại Tòa Giám mục Cần Thơ.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giám mục Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ cùng các linh mục, đồng bào Công giáo mạnh khỏe, hưởng mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng chí thông tin với các vị chức sắc, đồng bào Công giáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước năm 2019; đồng thời ghi nhận những đóng góp của giáo dân trong các phong trào do MTTQ phát động. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, Giám mục Tri Bửu Thiên và các linh mục tại Tòa Giám mục Cần Thơ tiếp tục vận động các vị giám mục, linh mục, nam, nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn đoàn kết đồng hành cùng dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước.