Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 13-12, tại Nhà Quốc hội (QH), đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH gặp mặt thân mật các đại biểu cựu thanh niên xung phong (TNXP) tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV. Cùng dự, có đồng chí Phan Diễn, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo QH, đồng chí Tòng Thị Phóng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cựu TNXP đến thăm Nhà QH; bày tỏ sự xúc động, kính trọng khi được gặp mặt các đại biểu ưu tú. Đồng chí nêu rõ, lực lượng TNXP Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo, sáng lập, đã đồng hành cùng các lực lượng khác như Công an, Quân đội… đóng góp quan trọng vào sự thành công của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Với truyền thống anh hùng, bất khuất, nhiều thế hệ TNXP đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dù thời gian đã trôi qua, nhưng hình ảnh người TNXP anh hùng vẫn còn mãi với lịch sử Việt Nam.

Đồng chí đánh giá cao hoạt động của Hội Cựu TNXP thời gian qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo. Hội đã tập hợp, động viên, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của các hội viên, đồng thời tiếp tục tham gia vào hoạt động cách mạng trong thời kỳ mới - thời kỳ đất nước hội nhập, phát triển. Nhiều cựu TNXP đã trở thành gương sản xuất, làm kinh tế giỏi, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, Hội Cựu TNXP Việt Nam tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, từng bước hoàn thiện điều lệ Hội, củng cố tổ chức để phù hợp với tình hình mới. Hội tăng cường lựa chọn những hội viên cốt cán tham gia hoạt động, trong đó có các cựu TNXP có sức khỏe, uy tín, có kinh nghiệm trong tổ chức, tập hợp… nhằm xây dựng Hội vững mạnh hơn nữa.

* Chiều 13-12, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ cùng Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Năm dân vận chính quyền 2019. Đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả Năm dân vận chính quyền 2019 đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, các cơ quan đã chủ động cụ thể hóa, ban hành nghị quyết, kế hoạch và quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện công tác dân vận, trọng tâm là công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài. Đồng chí khẳng định Năm dân vận chính quyền 2019 đã phát huy thế mạnh, kinh nghiệm từ năm 2018, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như tạo đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; quan tâm đến cải thiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính; tiếp dân, đối thoại, giải quyết các vấn đề bức xúc, khiếu nại của nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh phương châm chỉ đạo: Từng ngành, từng cấp, từng người, ai được phân công nhiệm vụ nào phải làm tốt chức năng của mình, cư xử đúng mực với dân chính là dân vận chính quyền. Cán bộ tư pháp làm tròn trách nhiệm của cán bộ tư pháp, cán bộ thương binh xã hội làm tốt vai trò xã hội, cả hệ thống chính trị làm nhiệm vụ dân vận, trong đó nòng cốt là cơ quan hành chính nhà nước, tiên phong trong nhiệm vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhân dân.

* Ngày 13-12, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng Đoàn công tác của T.Ư đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Buôn Ma Thuột và Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam tại Đắk Lắk.

Đến thăm, chúc mừng Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục chính tòa Giáo phận Buôn Ma Thuột, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản và các linh mục, nam, nữ tu sĩ, đồng bào công giáo trong Giáo phận luôn mạnh khỏe, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng chí tin tưởng, với uy tín và trách nhiệm của mình, Đức Giám mục Nguyễn Văn Bản tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các vị linh mục, nam, nữ tu sĩ và đồng bào công giáo trong Giáo phận tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phối hợp tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong Giáo phận, góp phần xây dựng đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Tới thăm và chúc mừng Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam tại Đắk Lắk, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc các vị mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo và đồng bào theo đạo Tin lành luôn mạnh khỏe, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đứng đầu Hội thánh với Giáo hội và với đất nước; lãnh đạo Hội thánh thực hiện tốt phương châm: “Sống phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”. Đồng chí tin tưởng, thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc và bà con tín hữu Tin lành tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước, giúp đồng bào theo đạo Tin lành phấn khởi, yên tâm giữ đạo, hoàn thành trách nhiệm công dân, cùng đóng góp công sức vào xây dựng quê hương, đất nước.

* Sáng 13-12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (ATTP) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, đánh giá cao việc cả ba bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương không để hồ sơ tồn đọng trong xem xét, công nhận các trung tâm kiểm nghiệm ATTP, nhưng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý ngoài công bố danh mục trên trang mạng, các cơ quan cần tích hợp địa chỉ các trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm trên bản đồ số Việt Nam (Vmap). Phó Thủ tướng nêu rõ, đối với người dân, vấn đề ATTP không nằm ở những con số báo cáo mà cần những hình ảnh trực quan, sinh động. Đơn cử, chúng ta đã làm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn khắp nơi, nhiều trang trại sạch, cơ sở giết mổ đạt chuẩn hoàn toàn có thể kết hợp với nền tảng Vmap để khi tra vào một làng, xã nào thì sẽ xuất hiện địa chỉ những gia đình, cơ sở bảo đảm ATTP ở đó, từ đó tạo phong trào thi đua giữa các hộ dân để đạt chứng nhận ATTP.

Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo sẽ hoàn thiện việc đánh giá tác động của Luật ATTP để định hướng việc sửa đổi Luật (nếu cần) theo hướng khắc phục chồng chéo, giảm bớt trung gian, tránh tư tưởng bị động, tăng mạnh phân cấp cho địa phương. T.Ư tập trung ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các nguyên tắc, quy định, còn địa phương trực tiếp quản lý, thanh kiểm tra, chủ động điều phối nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP. Hoạt động sản xuất thực phẩm an toàn cần được thúc đẩy mạnh mẽ. Tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin về ATTP phục vụ cộng đồng trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Các lực lượng chức năng như công an, quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra, giám sát, ngăn chặn thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, nhất là tại các địa bàn, tuyến trọng điểm. Triển khai và đánh giá mô hình thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tuyến quận, huyện, xã, phường…