Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 7-12, tại TP Vinh, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác T.Ư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả bốn năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 18.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong bốn năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, nhất là trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tỉnh đã tập trung phát huy nội lực để nâng cao hiệu quả kinh tế và thu hút đầu tư; xây dựng được các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, tăng thu ngân sách, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An cần tập trung chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Tỉnh cần chú trọng chăm lo xây dựng Ðảng trong sạch, hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Ðảng, giữ vững niềm tin của nhân dân. Trong phát triển kinh tế, tỉnh cần phát triển các vùng, lĩnh vực trọng điểm, xây dựng được quy hoạch nhưng phải rà soát, bổ sung quy hoạch cho phù hợp thực tiễn. Phát triển nông nghiệp đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ để tạo đột phá. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân, ưu tiên các dự án đầu tư công nghệ cao. Tăng cường xây dựng con người, nền văn hóa Nghệ An, coi đây là nguồn lực, tiềm năng cho phát triển. Thường xuyên giữ vững ổn định nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Trước đó, ngày 6-12, đồng chí Trần Quốc Vượng và đoàn công tác T.Ư về Khu di tích Kim Liên (Nam Ðàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, làm việc với xã Châu Cường, huyện miền núi Quỳ Hợp; tặng quà một số gia đình chính sách; thăm Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP.

★ Ngày 7-12, nằm trong Chương trình Hành quân về nguồn, kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Ðoàn công tác của Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng, đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Ðạo - nơi thành lập QÐND Việt Nam và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó tại huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Ðạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình), Ðại tướng Ngô Xuân Lịch cùng Ðoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Ðại tướng Võ Nguyên Giáp và 34 chiến sĩ Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; đồng thời cắt băng khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp một số hạng mục trong Khu di tích.

Nhân dịp này, một số công trình phòng học cho học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà văn hóa và một số công trình đường giao thông nông thôn, thủy lợi, trên địa bàn hai xã Tam Kim, Hoa Thám được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tại UBND xã Tam Kim, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch cùng Ðoàn công tác trao 72 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, người nghèo, học sinh vượt khó tại huyện Nguyên Bình.

★ Sáng 7-12, Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ðức Chung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Trung Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao và những đóng góp to lớn của các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và toàn thể cán bộ, chiến sĩ QÐND Việt Nam đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Ðồng chí nhấn mạnh, hơn 300 tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu về dự cuộc gặp mặt là những nhân chứng trong các cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Thủ đô với những chiến công lẫy lừng, những hy sinh thầm lặng vì độc lập, chủ quyền của dân tộc, vì cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân. Những đóng góp của các đồng chí đã trở thành tài sản chung vô cùng quý báu của Thủ đô và đất nước, mãi mãi được các thế hệ tự hào, trân trọng và noi gương.

Ðồng chí nêu rõ, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, thành phố luôn nhận thức sâu sắc về vị trí chiến lược, tầm quan trọng của công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô. Ðồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn và tin tưởng các đồng chí cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu tiếp tục đóng góp nhiệt huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền thành phố trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.