Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 16-11, đồng chí TRẦN QUỐC VƯỢNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn).

Phát biểu với nhân dân thôn Nà Tẳng, đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ niềm vinh dự khi được trở về huyện Chợ Đồn, nơi Đảng, Chính phủ, Bác Hồ ở và làm việc trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng chí nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành tập quán của dân tộc, thực hiện Di chúc của Bác Hồ về đại đoàn kết. Đồng chí ghi nhận, biểu dương thành tích của thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng và huyện Chợ Đồn trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, năm 2020 có nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng của Đảng và Mặt trận Tổ quốc, vì vậy các cấp, các ngành trong tỉnh cần phát động thi đua hiệu quả, thiết thực. Đại đoàn kết phải thường xuyên, liên tục để giữ vững, nâng cao kết quả đã đạt được, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. Mỗi đảng viên phải luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà 16 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thôn Nà Tẳng, hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ba năm liên tục; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho xã Lương Bằng. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao tặng 70 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 2,8 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Kạn. Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ 4,2 tỷ đồng xây dựng Trường mầm non xã Bản Thi (huyện Chợ Đồn) và nhà họp thôn Nà Tẳng…

Trước đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác tới dâng hương, thăm và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Nà Pậu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, nơi Bác Hồ ở và làm việc vào đầu năm 1951.

★ Ngày 16-11, Đoàn công tác T.Ư do đồng chí PHẠM MINH CHÍNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm Trưởng đoàn; tham gia đoàn có đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10; việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2019.

Đại diện lãnh đạo tỉnh đã báo cáo với Đoàn về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn; về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đã đạt được của tỉnh Vĩnh Long thời gian qua; đề nghị, tỉnh Vĩnh Long cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương. Tỉnh cần thực hiện tốt công tác xây dựng chiến lược quy hoạch kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển theo chiều sâu và bền vững, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu...

Đồng chí lưu ý tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của T.Ư, tổ chức đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tinh giản biên chế, tổ chức lại bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả; Đảng bộ tỉnh bám sát Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Vĩnh Long trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhất là trong xây dựng xã nông thôn mới; công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; đặc biệt là công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Đồng chí đề nghị tỉnh triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024...

Chiều cùng ngày, Đoàn đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư khóm 1, khóm 2 thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đoàn đã trao tượng trưng 10 căn nhà đại đoàn kết tặng bà con nghèo thị trấn Vũng Liêm mỗi căn trị giá 40 triệu đồng. Tỉnh Vĩnh Long đã trao 40 căn nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo trên địa bàn. Trước đó, Đoàn đã đến viếng, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở xã Long Phước, huyện Long Hồ và Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm.

★ Tối 16-11, tại sân vận động thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2019. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư tới dự.

Lễ hội mang chủ đề “Sắc hồng cao nguyên đá” với nhiều hoạt động kéo dài từ tháng 10 cho đến hết tháng 12-2019; được tổ chức hằng năm nhằm quảng bá, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, hình ảnh của Hà Giang với bạn bè trong nước và quốc tế. Dịp này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp mà còn được hòa mình vào những hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực của đồng bào các dân tộc vùng cao.

★ Sáng cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai tới dự lễ khánh thành công trình bơm nước không điện (PAT) thuộc dự án KaWaTech tại thôn Séo Hồ, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn. Công trình do Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Quản lý nước và lưu vực sông - Quản lý tài nguyên nước và kỹ thuật môi trường (Cộng hòa Liên bang Đức) thực hiện. Qua 5 năm triển khai, công trình đã đạt được kết quả quan trọng: 1.600 m3 nước/ngày đêm được bơm lên đỉnh núi Ma Ú, ở độ chênh cao 600 m, cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ khu vực thị trấn Đồng Văn và các khu vực phụ cận.

★ Ngày 16-11, tại tỉnh Ninh Bình, đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự Hội thảo khoa học “Lựa chọn nhân vật lịch sử tiêu biểu cho hoạt động xét xử của Việt Nam”; do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo khoa học về nhiều nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam. Hội thảo lần này giúp các nhà khoa học có thêm cơ sở để đánh giá khách quan toàn diện hơn về vị trí, vai trò, thành tựu của các nhân vật lịch sử quan trọng trong hoạt động hành pháp. Qua đó, đúc rút những kinh nghiệm làm bài học cho thế hệ tương lai tiếp tục sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu ý kiến kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Hội thảo lần này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục làm rõ thân thế, sự nghiệp của các bậc tiền bối trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong hoạt động xét xử, xây dựng và bảo vệ luật pháp vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc, công bằng, dân chủ của nhân dân. Để xây dựng một hình tượng công lý từ các nhân vật lịch sử trong hoạt động xét xử của dân tộc cần phải lựa chọn người có nhân thân rõ ràng, có đạo đức, trí tuệ, văn hóa nổi bật trong lịch sử và được người dân mến mộ. Đồng chí đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà nghiên cứu tiếp tục sưu tầm hoạt động xét xử của các nhân vật lịch sử; hoàn thiện bộ tiêu chí chuẩn để lựa chọn nhân vật tiêu biểu trong hoạt động xét xử thời kỳ quân chủ... Tòa án Nhân dân tối cao sẽ tiếp tục tham khảo các chuyên gia hàng đầu, các cơ quan chức năng để thận trọng trong việc chọn ra nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam.

★ Ngày 16-11, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH dự và trao Giải thưởng KOVA lần thứ 17 tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm việc, nghiên cứu sáng tạo và luôn hết mình vì cộng đồng.

Năm nay có 150 tập thể, cá nhân được nhận giải thưởng KOVA thông qua lựa chọn từ hàng nghìn đề cử trên khắp cả nước. Tiêu chí của giải thưởng chú trọng đề cao những ý tưởng, công trình nghiên cứu đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước, cho người dân. Trong đó, hạng mục kiến tạo được trao cho tập thể Khoa Niệu A, Bệnh viện Bình Dân TP Hồ Chí Minh với công trình nghiên cứu “Phẫu thuật nội soi cắt một phần thận trong điều trị bướu thận nhỏ”; hạng mục sống đẹp được trao tặng năm cá nhân, có những hành động đẹp và truyền cảm hứng trong xã hội. Ngoài ra, có tám sinh viên được nhận thưởng hạng mục triển vọng vì có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu khoa học; 132 sinh viên được nhận học bổng nghị lực...