Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 19-6, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao tiếp xúc cử tri Lữ đoàn Công binh 575 (Quân khu 1).

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV tới đông đảo cử tri. Ðại diện cử tri thuộc Lữ đoàn Công binh 575 phát biểu ý kiến đánh giá cao sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chủ quyền quốc gia trong thời gian vừa qua, đồng thời tin tưởng chủ trương quyết liệt phòng chống tham nhũng, củng cố, giữ gìn môi trường hòa bình, phát triển đất nước trong thời gian tới. Cử tri kiến nghị Ðảng, Nhà nước bố trí nhà ở, chế độ tiền lương đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hợp lý hơn, lộ trình chi trả lương cho lực lượng vũ trang thời gian tới.

Phát biểu ý kiến với cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao Lữ đoàn Công binh 575 (Quân khu 1) đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chiến lược bảo vệ đất nước, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Ðồng chí thông tin những nét lớn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tình hình thế giới, khu vực, công tác đối ngoại của Ðảng và Nhà nước ta trong thời gian qua, góp phần quan trọng nâng cao uy tín, vị thế đất nước, đặc biệt thể hiện qua việc Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ðồng chí tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

★ Ngày 19-6, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy với đại biểu cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam.

Các ý kiến phát biểu của cử tri bày tỏ mong muốn Ðảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là lĩnh vực an ninh mạng, tín dụng đen…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam. Ðồng thời nêu rõ: Sẽ ghi nhận, chuyển tới Quốc hội, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh xem xét giải quyết thỏa đáng, kịp thời trong thời gian tới. Ðại tướng tin tưởng rằng nhân dân và cán bộ, đảng viên của tỉnh Hà Nam tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành lá cờ đầu của đất nước. Ðối với lực lượng vũ trang, Ðại tướng đề nghị các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng; nâng cao trình độ nghiệp vụ, luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cảnh giác với âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch; luôn gần dân, lắng nghe dân, không để những tiêu cực tác động đến người dân, luôn là những tấm gương tiêu biểu ở địa phương, để hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong lòng nhân dân…

Nhân dịp này, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch đã tặng quà của Bộ Quốc phòng đến cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam.

★ Chiều 19-6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội thành phố cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 6, Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri quận Bình Thạnh. Ghi nhận ý kiến cử tri, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, các nhóm vấn đề cử tri nêu là bức xúc chung. Quốc hội đã bàn, từng cấp, ngành, địa phương đang có những giải pháp để giải quyết triệt để. Riêng công tác chống ngập, vừa qua, HÐND thành phố đã giám sát. Sắp tới, Thường vụ Thành ủy sẽ tổ chức chuyên đề về kết quả công tác chống ngập, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp xử lý. Về công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố đang thực hiện Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp nhận thông tin qua bốn kênh. Thực hiện Quy định này, thành phố kỷ luật hơn 100 công chức và hơn 50 đảng viên trong năm 2018. Năm nay, Thành ủy thành phố tiếp tục thực hiện phương thức này để giám sát, xử lý cán bộ vi phạm. Riêng những nội dung cử tri khiếu nại về một số dự án, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị quận Bình Thạnh rà soát và lập danh sách những đầu việc, dự án mà người dân khiếu nại kéo dài để tập trung xử lý dứt điểm, giống như phương thức mà thành phố đã làm. Liên quan việc giải quyết những sai phạm cũng như quyền lợi người dân bị ảnh hưởng của Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm mà nhiều cử tri đề cập, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ đây là dự án lớn, kéo dài. Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc thanh tra, vừa qua bước đầu đã công bố kết luận thanh tra về một phần nội dung liên quan Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong vòng một vài tuần tới sẽ công bố những nội dung còn lại.