Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 11-2, tại Hà Nội, nhân ngày làm việc đầu Xuân mới, đồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thăm và chúc Tết Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc tại VNPT. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc tại VNPT. Ảnh: VGP/Thành Chung

Phát biểu ý kiến với cán bộ, công nhân viên VNPT, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ đang nỗ lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số tại Việt Nam với các trụ cột chính là hạ tầng số, tài nguyên số và chính sách chuyển đổi số, hướng tới quốc gia thông minh.

Trong đó, hạ tầng số bao gồm hạ tầng cứng là mạng lưới viễn thông nắm vai trò nền tảng để tạo ra hạ tầng mềm là dịch vụ số giúp tối ưu, tác động lên mô hình kinh tế. Vì vậy, trong năm 2019, VNPT cần tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí dẫn dắt trong lĩnh vực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số tại Việt Nam.

VNPT cần tiếp tục triển khai sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất, kinh doanh theo phương án cơ cấu lại Tập đoàn VNPT giai đoạn 2018-2020; chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Tập đoàn theo hướng nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng lợi nhuận, đột phá về năng lực cạnh tranh; xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với định hướng chuyển đổi số. Bên cạnh đó, phát huy vị trí dẫn dắt mà VNPT đã đạt được trong năm 2018 để tiếp tục tham gia mạnh mẽ vào chuyển đổi quốc gia số, nhất là kinh tế số; tiếp tục cùng các bộ, ngành, chính quyền địa phương hoàn thiện khung kiến trúc số; tập trung xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu mở,...

★ Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ thăm và làm việc, động viên cán bộ, người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Phó Thủ tướng lưu ý, Agribank cần tiếp tục tập trung triển khai tái cơ cấu giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành trước thời hạn các chỉ tiêu đề ra trong Quyết định 1058 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Ðề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tín dụng đầu tư cho “tam nông”, cung ứng đủ vốn cho sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội và hệ thống các ngân hàng khác, tổ chức tài chính vi mô để góp phần đẩy lùi tín dụng đen,...

★ Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) đã thăm và làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN (Ủy ban). Phát biểu ý kiến tại đây, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những điểm sáng về kinh tế được đánh giá cao trong năm 2018 là việc Chính phủ thành lập và đưa Ủy ban vào hoạt động. Mô hình hoạt động hiện nay của Ủy ban đã được Chính phủ chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý trong và ngoài nước, bảo đảm phù hợp điều kiện, hoàn cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam và việc quản lý, sử dụng vốn của Nhà nước tại DN. Việc các bộ, ngành bàn giao 19 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước về Ủy ban trong năm qua chỉ là bước đầu, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban tiếp tục nghiên cứu truyền thống lịch sử, văn hóa, nắm vững thực trạng của từng đơn vị để có cách ứng xử phù hợp với từng lĩnh vực. Ðồng thời, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy, tuyển dụng cán bộ, công chức để có đội ngũ cán bộ tinh, gọn, có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phó Thủ tướng cho biết, cuối quý I năm nay, Ban Chỉ đạo T.Ư về đổi mới và phát triển DN sẽ công bố Sách trắng về thực trạng DN năm 2018, trong đó có nội dung so sánh hiệu quả sử dụng đồng vốn giữa DNNN với các DN khác, từ đó nghiên cứu, đề xuất Chính phủ hoàn thiện thể chế, chính sách. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban thoái toàn bộ vốn không phải lĩnh vực kinh doanh chính ra khỏi tập đoàn, tổng công ty ở những lĩnh vực, địa bàn không cần nắm giữ (trừ trường hợp đặc biệt), chấm dứt việc phát triển đa ngành, đa lĩnh vực.

★ Sáng 11-2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương để đánh giá kết quả công tác của toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và của Bộ Công an bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ðại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì và phát biểu ý kiến.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, dịp Tết vừa qua, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 277 vụ, bắt 353 đối tượng hình sự, 122 đối tượng ma túy, 1.889 đối tượng cờ bạc, 63 đối tượng có lệnh truy nã. Trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm, không xảy ra đua xe trái phép, cơ bản không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến đường quốc lộ, các thành phố lớn và tại các trạm thu phí BOT...

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Ðại tướng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm những nhiệm vụ trọng tâm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Rà soát tiến độ các nhiệm vụ thực hiện trong quý I-2019 theo Chương trình của Ðảng ủy CA T.Ư, của Bộ Công an. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác; xử lý tin báo, tố giác tội phạm của nhân dân theo đúng quy định; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kiên quyết ngăn chặn “tham nhũng vặt”… trong khi thi hành công vụ.

★ Chiều 11-2, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì phiên họp của Thường trực Thành ủy Hà Nội nghe báo cáo về tình hình của thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ðức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Thành phố Hà Nội đón Xuân Kỷ Hợi 2019 trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Thành phố đã thăm hỏi, trao 1.371.199 suất quà Tết tặng các đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 541 tỷ đồng. Tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Các lực lượng chức năng đã triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và vận tải hành khách; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, các ngành bắt tay ngay vào công việc, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tổ chức sản xuất vụ xuân bảo đảm đúng khung thời vụ; đồng thời tổ chức giao quân năm 2019 đúng chỉ tiêu, chất lượng. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao trong nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn Thủ đô, gắn với đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh Thủ đô, nhân kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”. Ðồng thời tiếp tục kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; tăng cường trật tự an toàn giao thông tại các điểm lễ hội, gắn với kiểm tra việc quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn.

★ Sáng 11-2, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đến thăm các ban của Thành ủy. Thăm Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những thành tích trong năm qua của ban đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục có nhiều sáng tạo trong công tác tham mưu, quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hỗ trợ báo chí trong tuyên truyền, góp phần lan tỏa nhiều tấm gương về đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính… phục vụ cho sự phát triển của thành phố.

Thăm Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã ghi nhận nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ của Ban Tổ chức; vai trò quan trọng của Văn phòng Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao phó. Ðồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ban Tổ chức và Văn phòng Thành ủy tiếp tục phối hợp tốt với các ban, ngành liên quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công việc đề ra. Tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực trong công tác của Ủy ban Kiểm tra cũng như công tác tham mưu, giám sát về an ninh - chính trị của khối nội chính năm 2018; mong các đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, giữ được tinh thần làm việc trách nhiệm cao, làm tốt vai trò, chức trách nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong công việc.

★ Nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, sáng 11-2 (mồng 7 Tết Kỷ Hợi), đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dẫn đầu Ðoàn cán bộ Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67 - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo công với Bác về công tác Mặt trận trong năm 2018, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2018, hoạt động của MTTQ Việt Nam được Ðảng, Nhà nước đánh giá cao với việc thực hiện hiệu quả năm chương trình hành động đã đề ra như tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; vận động trong hệ thống Mặt trận thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, cả hệ thống Mặt trận đã đề ra nhiều chương trình cụ thể trong phòng, chống tham nhũng lãng phí, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa...

Thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân viên Khu di tích trong việc gìn giữ và phổ biến giá trị lịch sử văn hóa tới đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế.

★ Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng các vị trong Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự buổi gặp mặt ra quân đầu xuân và ký giao ước thi đua năm 2019. Thay mặt Ðảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, công nhân, viên chức các ban, đơn vị trong cơ quan đã đóng góp xứng đáng vào thành công của công tác Mặt trận năm 2018. Ðồng chí đề nghị, năm 2019, các ban, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đoàn kết, gắn bó, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

★ Ngày 11-2, Phó Thủ tướng VŨ ÐỨC ÐAM đã đến thăm, tặng quà công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Phó Thủ tướng thăm và trao 30 suất quà (1,3 triệu đồng/suất) tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty SJ Teach Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên). Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi, Phó Thủ tướng chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm ra nhiều sản phẩm được khách hàng đánh giá cao. Ðến thăm Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn người dân chung tay xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, nhằm chia sẻ thiết thực với sự vất vả của những người làm công tác môi trường. Tại đây, Phó Thủ tướng tặng 20 suất quà cho công nhân môi trường đang làm việc trực tiếp tại phường Trần Phú.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt đầu xuân với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam chúc mừng tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế 16% trong năm 2018, các lĩnh vực y tế, giáo dục đạt được nhiều thành tựu. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm, chăm lo đến đời sống của công nhân lao động, xây dựng các thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp...

★ Sáng 11-2, Phó Thủ tướng TRỊNH ÐÌNH DŨNG đến thăm, làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Phó Thủ tướng ghi nhận trong năm qua, với nỗ lực vượt qua khó khăn, PVN đã tập trung tái cấu trúc, rà soát, xử lý các dự án yếu kém đưa vào hoạt động, nâng cao năng lực, chất lượng, năng suất, hiệu quả cạnh tranh, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đánh giá, PVN vẫn còn một số khó khăn, tình hình Biển Ðông phức tạp ảnh hưởng việc tìm kiếm, thăm dò; nguồn lực cho đầu tư, phát triển gặp khó khăn, trong khi cơ chế tháo gỡ khó khăn chưa hiệu quả. Hầu hết các mỏ hiện đang trong giai đoạn cuối, dẫn tới suy giảm sản lượng tự nhiên. Vì vậy, PVN cần phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, bảo đảm hiệu quả công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, bảo quản, phân phối, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm về dầu khí, nhất là Dự án khí Lô B, Cá Voi Xanh, nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất… và các dự án điện trọng điểm như Long Phú 1, Thái Bình 2,... và các dự án lớn khác.

★ Sáng 11-2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu tới thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Báo Ðại biểu nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những nỗ lực và kết quả Báo Ðại biểu nhân dân đạt được trong năm 2018 và nêu rõ, năm 2019 QH sẽ tiếp tục tập trung công tác lập pháp, cụ thể hóa các Nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, do vậy, tòa soạn Báo cần thu hút ý kiến chuyên gia, cử tri, qua đó giúp các cơ quan hoạch định chính sách có thêm thông tin, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ðồng chí lưu ý, Báo Ðại biểu nhân dân cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát cũng như các hoạt động quan trọng khác của QH...