Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 15-10, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp (DN) - nền tảng phát triển bền vững và công bố “Bộ tiêu chí văn hóa doanh nghiệp”.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, văn hóa DN phải được coi là nền tảng quyết định sự phát triển bền vững của từng DN và nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập. Trong thời gian tới, mỗi DN cần nỗ lực, kiên trì trong việc xây dựng, phát triển văn hóa DN Việt Nam, kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc,... Chính phủ cam kết đồng hành với DN, thông qua việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, trục lợi, hỗ trợ DN khởi nghiệp, phát triển và đổi mới sáng tạo,...

* Ngày 15-10, trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội (QH) khóa XIV, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH đến thăm, làm việc và kiểm tra tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đã chia sẻ những khó khăn của tỉnh và các địa phương, gia đình bị thiệt hại về người và tài sản. Đồng chí đề nghị, tỉnh cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, cùng với sự hỗ trợ của T.Ư tiếp tục thực hiện tốt việc khắc phục hậu quả thiên tai, động viên nhân dân sớm ổn định đời sống, sản xuất. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thời gian tới, Sơn La và các địa phương khẩn trương tìm kiếm người mất tích; khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi, điện, nước, trường học; bố trí giống cây trồng, vật nuôi cho người dân khôi phục sản xuất; tiếp tục di dời các hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở; thực hiện công tác vệ sinh môi trường... Đối với những kiến nghị của tỉnh, đồng chí tiếp thu để báo cáo T.Ư.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đã trao hỗ trợ hai gia đình có người bị chết trên địa bàn huyện Phù Yên, mỗi gia đình sáu triệu đồng; ba gia đình có người bị thương mỗi gia đình bốn triệu đồng và 45 gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi mỗi gia đình ba triệu đồng. Đồng chí cùng lãnh đạo tỉnh và Đoàn đại biểu QH tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà, tiền hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản ở các xã: Huy Hạ, Quang Huy, Huy Bắc, Tường Phù, Gia Phù, Huy Tường.

* Chiều 15-10, tại Thanh Hóa, đồng chí PHẠM BÌNH MINH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đi thị sát tình hình đê điều, đời sống nhân dân, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Phó Thủ tướng cùng các thành viên đoàn công tác thị sát đê hữu sông Chu, đoạn thuộc xã Thọ Trường và đê tả sông Chu, hữu sông Cầu Chày, đoạn thuộc xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương huyện Thọ Xuân và xã Xuân Sơn đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, nhất là sơ tán dân, xử lý sự cố đê điều.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo, các ngành trong tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng biểu dương Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến các huyện, xã, các lực lượng đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chủ động triển khai phương án phòng, chống bão lụt; nhanh chóng di dân ở bãi sông, vùng trũng thấp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, ứng phó sáng tạo, xử lý kịp thời các sự cố đê điều nên đã giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phó Thủ tướng đề nghị, trước mắt các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa cần tập trung tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ hộ dân thiệt hại do mưa lũ; kiểm tra, tu sửa, gia cố hệ thống đê điều, có phương án xử lý cần thiết.

* Ngày 15-10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng các thành viên trong Tổ đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị số 9 có buổi tiếp xúc với cử tri hai huyện Củ Chi và Hóc Môn. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri phản ánh với Đoàn nhiều vấn đề liên quan an sinh xã hội, chính sách với người có công, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị...

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu QH đơn vị số 9, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phát biểu tâm huyết, sát thực tế, xây dựng của cử tri về nhiều vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí cho rằng, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo thành phố cần suy nghĩ, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự phán xét của nhân dân để thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm.