Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 12-4, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18-4-1946 - 18-4-2021) và đón nhận Huân chương Quân công hạng ba. Tới dự, có Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh; thách thức an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh ngày càng gia tăng; tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, hoạt động manh động với nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm..., đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội rất nặng nề; đòi hỏi lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) phải tiếp tục thể hiện vai trò của mình, thật sự là “bộ não”, “cánh tay” của lãnh đạo, chỉ huy CAND. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 7 đã đề ra và đặc biệt là việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an ninh an toàn phục vụ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Văn phòng Bộ Công an cần tập trung đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác tham mưu, giúp Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 7 thành các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng giai đoạn, từng đơn vị, địa phương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng ba tặng Văn phòng Bộ Công an.

* Sáng 12-4, tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), Thượng tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dự khai mạc tập huấn quân sự toàn quân năm 2021, do Bộ Quốc phòng tổ chức. 

Phát biểu ý kiến khai mạc lớp tập huấn, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong những năm qua, toàn quân tiếp tục thực hiện Nghị quyết 765, Kết luận số 60 của Quân ủy T.Ư về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy các cấp đã được nâng lên rõ rệt. Các cơ quan, đơn vị toàn quân đã quán triệt, thực hiện phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tích cực đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về công tác huấn luyện, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành, nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra, khắc phục bệnh thành tích trong huấn luyện. Công tác bảo đảm huấn luyện được quan tâm đầu tư, sự gắn kết giữa nhà trường và đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ. Toàn quân đã tổ chức tốt các cuộc diễn tập, luyện tập ở các cấp; huấn luyện làm chủ các loại vũ khí, trang bị, huấn luyện, diễn tập sát tình huống chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn tồn tại một số vấn đề khó khăn, bất cập… Do vậy, để đợt tập huấn đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Ban tổ chức điều hành lớp tập huấn theo đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối; duy trì nghiêm các chế độ quy định, điều lệnh, nội quy lớp tập huấn, bảo đảm lớp tập huấn phải thật sự mẫu mực, tiêu biểu về chấp hành chế độ, xây dựng nền nếp chính quy. Các đồng chí giáo viên phải phát huy hết tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu nắm chắc nội dung, phương pháp huấn luyện, truyền đạt tốt nhất để cán bộ dễ hiểu, dễ nắm nội dung. Cán bộ tham gia tập huấn quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu tập huấn; chủ động khắc phục mọi khó khăn, sắp xếp công việc để hoàn thành nội dung chương trình đạt kết quả cao nhất, làm cơ sở để chỉ đạo tập huấn và vận dụng vào huấn luyện, xây dựng đơn vị. Ngay sau tập huấn, các cấp triển khai hướng dẫn cho đơn vị để thực hiện thống nhất trong toàn quân...

* Ngày 12-4, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị triển khai các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Đồng chí NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa  nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành công thương đối với hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh, các hoạt động đối ngoại, văn hóa - xã hội, an sinh xã hội…, nhất là góp phần vào sự giàu có, phồn vinh của đất nước. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tới tân Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và tin tưởng, với sự đoàn kết, trí tuệ, sự kiên định đổi mới sáng tạo, linh hoạt và lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, Bộ trưởng Công thương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cũng như trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thời gian tới, Bộ cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo sự thông suốt, tháo gỡ các điểm nghẽn để bảo đảm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để giữ vững độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng...