Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 10-4, tại tỉnh Tuyên Quang, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư cùng Ðoàn công tác tới thăm, tặng quà người có công với cách mạng và người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa. Cùng đi có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Thay mặt Ðoàn công tác, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng những kết quả mà cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Xuân Quang đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ðồng chí mong rằng, Ðảng bộ, nhân dân xã Xuân Quang, cũng như nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, khơi dậy các tiềm năng, lợi thế, phát triển vững chắc nền kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh Tuyên Quang, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

★ Ngày 10-4, tại tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến thăm, tặng quà trẻ khuyết tật tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, tặng quà, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mong muốn, thời gian tới, các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ngãi và các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ kịp thời và nhiều hơn nữa để trung tâm ngày càng phát triển, trở thành mái ấm tình thương, nơi nuôi dưỡng, chắp cánh ước mơ cho trẻ khuyết tật. Ðồng thời, căn dặn các cháu chăm ngoan, học giỏi, tin vào tương lai tươi sáng của mình. Dịp này, Phó Thủ tướng trao quà tặng trẻ khuyết tật, trao 100 triệu đồng và bốn tấn gạo; các doanh nghiệp trao 50 triệu đồng tặng  trung tâm.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến dâng hương, dâng hoa tại Ðền thờ Anh hùng dân tộc Trương Ðịnh (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) và  Di tích lịch sử địa đạo Hiệp Phổ Nam (xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành), nơi 91 người ẩn nấp trong địa đạo bị kẻ địch sát hại vào ngày 3-8-1965.

★ Ngày 10-4, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Thủ Ðức khóa I (nhiệm kỳ 2020 -2025).

TP Thủ Ðức đã thực hiện sắp xếp 115 tổ chức cơ sở đảng, hợp nhất 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 23.354 đảng viên. Thành phố đang tập trung thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị; định hướng một số tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm hướng tới cán bộ công chức cấp phòng của thành phố có tầm như cán bộ cấp sở.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu TP Thủ Ðức tiếp tục có kế hoạch rà soát lại quy hoạch để nắm tình hình nguồn lực đội ngũ cán bộ, chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo, thu hút nguồn nhân lực trẻ có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng cần được tăng cường, nhất là chương trình kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, chấn chỉnh kịp thời những đồng chí có biểu hiện tư lợi, không chịu học tập, rèn luyện, xử lý nghiêm người có vi phạm; động viên những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì lợi ích chung.