Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, nhà nước

Chiều 5-3, đồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện ủy Gia Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Ðình Huệ biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm thời gian qua. Năm 2020, trong điều kiện rất khó khăn, huyện Gia Lâm đã năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, huyện Gia Lâm cần định hướng phát triển kinh tế gắn với văn hóa; đồng thời giải quyết hài hòa sinh kế của người dân. Quá trình xây dựng nông thôn mới cần gắn liền với đô thị hóa, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị. Ðồng chí yêu cầu huyện Gia Lâm tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Ðảng; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là khu vực bãi sông Hồng, sông Ðuống để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Huyện cần xác định mục tiêu phát triển ở mức cao hơn để phấn đấu trở thành quận vào năm 2023.

* Trong hai ngày 4 và 5-3, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH cùng Ðoàn đại biểu Quốc hội (QH) tỉnh Vĩnh Long, có các buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Mang Thít, huyện Tam Bình và TP Vĩnh Long.

Phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, người dân tiếp tục cùng chung tay với Chính phủ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện giải pháp 5K. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những kế hoạch, chương trình cụ thể trong từng lĩnh vực công tác; tập trung kiện toàn bộ máy hành chính; làm tốt công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp lần thứ 11 tới (kỳ họp cuối cùng của QH khóa XIV). QH sẽ kiện toàn công tác nhân sự các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, QH… Hiện, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp và chính thức công bố cả nước sẽ có 184 đơn vị bầu cử để bầu ra 500 đại biểu QH, gồm 207 đại biểu T.Ư và 293 đại biểu địa phương. Riêng tỉnh Vĩnh Long vẫn giữ nguyên số đại biểu được cơ cấu là sáu, trong đó hai đại biểu T.Ư và bốn đại biểu của địa phương. Ðồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, lãnh đạo địa phương tiếp thu ý kiến và rà soát, xem xét sớm giải quyết những nội dung mà cử tri kiến nghị.