Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Sáng 25-12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Ðồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì và trực tiếp thông tin, quán triệt nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Vương Ðình Huệ đã làm rõ những kết quả, hạn chế và năm bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 và ba khâu đột phá; 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17. Ðồng chí khẳng định, mục tiêu Nghị quyết Ðại hội đề ra cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu thành phố xác định cho năm 2021 rất cao. Do đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt thành phố sau khi quán triệt Nghị quyết Ðại hội phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, kế hoạch, đề án để thực hiện. 

★ Tối 25-12, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm,Hà Nội), UBND tỉnh Hà Giang phối hợp UBND thành phố Hà Nội khai mạc chương trình Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại Hà Nội năm 2020. Ðến dự, có các đồng chí: Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ðặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Không gian văn hóa, du lịch và thương mại tỉnh Hà Giang tại Hà Nội giới thiệu 24 gian hàng trưng bày sản vật tiêu biểu của đất Hà Giang, những di sản địa chất, địa mạo; nghề thủ công; lễ hội truyền thống; dân ca dân vũ… Dịp này, Ban tổ chức giới thiệu triển lãm ảnh về vẻ đẹp cảnh sắc, con người Hà Giang, như: Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, núi đôi Quản Bạ, rừng thông Yên Minh, hẻm vực Tu Sản, đèo Mã Pì Lèng, phố cổ Ðồng Văn, cột cờ Lũng Cú…; không gian văn hóa thưởng trà giới thiệu đặc sản chè Shan tuyết cổ thụ, trình diễn kỹ thuật làm sợi và dệt lanh truyền thống, trình diễn múa khèn... Sự kiện còn là dịp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thế mạnh của Hà Giang; mở ra cơ hội phát triển thương mại, nhất là du lịch Hà Giang. Chương trình diễn ra đến hết ngày 27-12.

★ Chiều 25-12, đồng chí NGUYỄN VĂN NÊN, Bí thư T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác thành phố làm việc với Quận ủy quận 2 về các vấn đề liên quan đề án sắp xếp các đơn vị hành chính, vấn đề Thủ Thiêm, thành lập TP Thủ Ðức.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá cao các hoạt động của quận 2 từ sau Ðại hội đại biểu Ðảng bộ quận lần thứ sáu (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ðồng chí nhấn mạnh, do đặc điểm tình hình của quận liên quan những vấn đề còn tồn đọng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho nên khi bàn kế hoạch thực hiện Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập TP Thủ Ðức cần đồng thời có giải pháp xử lý thấu đáo. Về TP Thủ Ðức, đồng chí lưu ý, quan điểm của thành phố khi thực hiện chuyển tiếp đối với cán bộ và nhân dân sẽ hạn chế đến mức thấp nhất khó khăn, vướng mắc, thiệt thòi. TP Thủ Ðức có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của TP Hồ Chí Minh, của vùng cho nên đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức cùng chia sẻ, khắc phục khó khăn; quận 2 bảo đảm các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 một cách trọn vẹn; bảo đảm kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó bảo đảm các hoạt động cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND các cấp.

★ Sáng 25-12, tại tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) ÐỖ BÁ TỴ, dự Hội nghị Thường trực HÐND các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía bắc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch QH Ðỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, thời gian qua, HÐND các cấp trong cả nước nói chung, các tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía bắc nói riêng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nỗ lực phấn đấu làm tròn chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và cả nước.

Phó Chủ tịch QH đề nghị, để HÐND hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì cần đề cao vai trò của Thường trực HÐND, vì Thường trực HÐND là trung tâm trong hoạt động. Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục kịp thời các hạn chế, khó khăn và có các giải pháp sát thực để hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế -
xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra. HÐND các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao vị trí, phát huy chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân và cử tri; phát huy những thành tựu, kinh nghiệm hoạt động, bám sát nghị quyết của Ðảng, nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để cụ thể hóa vào nghị quyết, quyết định của HÐND nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HÐND, Thường trực HÐND; đổi mới phương thức chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chuẩn bị chu đáo cho việc bầu cử đại biểu QH, HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

★ Ngày 25-12, tại Hà Nội, Tổng công ty Ðức Giang (Dugarco) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội UÔNG CHU LƯU dự và trao tặng Huân chương.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu rộng tới các lĩnh vực sản xuất, kinh tế. Việc ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) như CPTPP, EVFTA, RCEP… đang tạo ra cơ hội rất lớn để ngành dệt may Việt Nam phát triển. Do đó, ngành dệt may Việt Nam nói chung và Dugarco nói riêng cần xác định chiến lược phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để tiếp tục thành công trong hội nhập. Dugarco cần tập trung tận dụng mọi cơ hội từ các FTA một cách chủ động và hiệu quả nhất; nỗ lực thâm nhập và mở rộng tới các thị trường khác trong khu vực và thế giới. Trong những năm tới, sự cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm, thị trường vẫn là thách thức rất lớn đối với nền kinh tế nước ta nói chung và ngành dệt may nói riêng. Vì vậy, Dugarco cần xác định chiến lược, bước đi phù hợp để duy trì được vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp, khẳng định một cách bền vững vị thế là đơn vị hàng đầu về thiết kế, phát triển mẫu và sản xuất hàng dệt may thời trang của Việt Nam; tiếp tục đầu tư có chiều sâu, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, tạo điều kiện vật chất và tinh thần ngày càng cao cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, nhất là lao động nữ...

PV