Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 8-7, đồng chí VƯƠNG ÐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ðức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự.

Thời gian qua, TP Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn; tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; khuyến nông. Ðến nay, Hà Nội có 353 xã, chiếm 92,4% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; sáu huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt 51,5 triệu đồng/năm. Sáu tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19, thời tiết diễn biến cực đoan... nhưng ngành nông nghiệp Hà Nội tăng trưởng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, phấn đấu cả năm 2020 tăng trưởng hơn 4%.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Ðình Huệ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hà Nội phát huy tính chủ động, sáng tạo và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị; đồng thời phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ quy trình để tháo gỡ, giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp với các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; liên kết các chuỗi sản xuất, phân phối sản phẩm; đổi mới hình thức sản xuất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Ðồng chí chỉ đạo UBND thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Tập trung hoàn thiện các quy hoạch phòng, chống lũ, nhất là quy hoạch hai bên sông Hồng để sử dụng hiệu quả quỹ đất bãi sông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

* Trong hai ngày 7 và 8-7, Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa 10 tổ chức Hội nghị lần thứ 42. Ðồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, qua đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015- 2020 cho thấy, thành phố tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Ðối với tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng thành phố vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ, là tiền đề cho thành phố tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong năm nay và thời gian tới. Ðồng chí yêu cầu, các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả nội dung 200 ngày thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp của thành phố; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch Covid-19; thực hiện các chỉ thị của Thành ủy đạt kết quả cụ thể cao hơn. Cần ưu tiên hỗ trợ các công trình sử dụng vốn đầu tư công, các công trình do doanh nghiệp đầu tư với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, khắc phục khó khăn. Chú trọng công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp quận, huyện và cấp trên cơ sở trực thuộc, góp phần tổ chức thành công Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ 11. Ðối với các chương trình trọng điểm, các quận, huyện cần bám sát yêu cầu, kế hoạch của thành phố. Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn…