Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 3-7, Hội Tin học Việt Nam phối hợp với các hội, hiệp hội trong ngành công nghệ thông tin tổ chức Tọa đàm "Chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức". Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam dự.

Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam khẳng định, muốn thực hiện chuyển đổi số cần có sự vào cuộc của cả Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Chính phủ chuyển đổi số để quản lý và phục vụ nhân dân tốt hơn. Doanh nghiệp chuyển đổi số để phát triển, đưa dịch vụ tốt hơn đến người dân. Bản thân người dân tham gia quá trình chuyển đổi vì chính bản thân nên người dân cần được khuyến khích tham gia chuyển đổi số. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số không thể tách rời khỏi điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước. Những điểm yếu của Việt Nam cần được khắc phục trong quá trình chuyển đổi số là thiếu tính kỷ cương, tính hợp tác và tính kiên trì chiến lược. Hiện nay, cần thực hiện chuyển đổi số để nước ta không thua cuộc trong cạnh tranh quốc tế...

★ Ngày 3-7, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về an toàn nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và quản lý an toàn hồ đập.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Quốc Hiển cho rằng, Hà Tĩnh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu; trong khi đó, sản xuất nông nghiệp đang chiếm vị trí quan trọng trong đời sống sản xuất, cho nên vấn đề an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập càng trở nên cấp thiết. Thời gian qua, cùng với các chính sách của trung ương, Hà Tĩnh đã đầu tư đồng bộ hệ thống công trình thủy lợi với nhiều ý tưởng thiết kế đột phá, góp phần phục vụ có hiệu quả đời sống, sản xuất của nhân dân. Ðồng chí lưu ý, hiện nay nhiều công trình thủy lợi ở địa phương xuống cấp nghiêm trọng cần được quan tâm duy tu, bảo dưỡng; trữ lượng tích nước tại các hồ đập còn thấp, phân bố không đồng đều; nhu cầu đầu tư hệ thống thủy lợi đang còn nhiều… Vì vậy, tỉnh cần đưa vấn đề an toàn nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và quản lý an toàn hồ đập vào Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ nhiệm kỳ tới để thấy rõ vai trò vị trí của nguồn nước, an toàn hồ đập vào quá trình phát triển của địa phương, từ đó xây dựng quy hoạch tổng thể, chi tiết về thủy lợi, an toàn hồ đập, an ninh nguồn nước cho từng giai đoạn. Bên cạnh đó, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ quản lý nguồn nước, xây dựng công trình thủy lợi và đặc biệt trong công tác cảnh báo, dự báo; thực hiện phân cấp quản lý, điều phối, quy trình vận hành công trình thủy lợi; thực hiện nghiêm Luật Thủy lợi…

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Ðồng Lộc.

★ Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với tỉnh Thanh Hóa về vấn đề bảo đảm an ninh nguồn nước và công tác quản lý an toàn hồ; đi khảo sát thực tế hồ Cửa Ðạt, ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân.

Ðồng chí đề nghị tỉnh lưu ý điều hành nguồn nước tại các hồ hợp lý, nâng mực nước bơm tưới, đẩy mặn, tăng phân lưu nguồn nước, ưu tiên nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bị xuống cấp, không bảo đảm an toàn; đồng thời tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa về các vấn đề bảo đảm an ninh nguồn nước để phản ánh tới các bộ, ngành nghiên cứu đầu tư xây dựng
đập thủy lợi, thủy điện Cẩm Hoàng, hệ thống thủy lợi cấp nước tưới khu vực bên đường Hồ Chí Minh...