Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Sáng 16-1, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư tiếp Ðoàn T.Ư Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư GHPG Việt Nam làm Trưởng đoàn, tới thăm, chúc Tết nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Xuân Canh Tý.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc Tết tới Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các chư Tôn đức tăng, ni, phật tử; đồng chí cho biết, thời gian qua, mối quan hệ giữa GHPG Việt Nam và Ban Dân vận T.Ư đạt được nhiều kết quả tích cực trên tinh thần gắn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Bày tỏ vui mừng trước những kết quả đã đạt được trong năm 2019, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, hoạt động của GHPG Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng đất nước giàu đẹp. Sự thành công của Ðại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2019 góp phần quan trọng trong hoạt động phát triển Phật giáo, cũng như công tác đối ngoại của Ðảng và Nhà nước. Ðồng chí đề nghị, thời gian tới, T.Ư GHPG Việt Nam tiếp tục đưa những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo vào trong đời sống xã hội; đẩy mạnh công tác từ thiện, nhân đạo; tăng cường, mở rộng mối quan hệ với các nước trong khu vực và thế giới, qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn dồng chí Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời cho biết, thời gian tới tiếp tục vận động, hướng dẫn chư Tôn đức tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

★ Chiều 16-1, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư làm việc với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05), Bộ Công an. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Báo cáo của lãnh đạo Bộ Công an nêu rõ, năm 2019, Cục A05 đã tổ chức đấu tranh 27 chuyên án, triển khai 73 kế hoạch nghiệp vụ. Qua đó, phối hợp, chuyển cơ quan điều tra các cấp khởi tố 15 vụ án hình sự, 121 bị can, xử phạt hành chính 254 đối tượng...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của tập thể cán bộ, chiến sĩ Cục A05 trong thời gian qua. Sau hơn một năm hợp nhất, Cục đã nhanh chóng ổn định tổ chức, làm tốt công tác chính trị tư tưởng; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, xử lý nhiều đối tượng chống đối, có hoạt động tuyên truyền chống Ðảng và Nhà nước; nghiên cứu, tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật... Ðồng chí nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra cả cơ hội và thách thức, trong đó, an ninh mạng có ý nghĩa hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng… để tạo hành lang phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Do đó, Cục A05 cần mở rộng trao đổi, liên kết, hợp tác và hội nhập để mở ra hướng đi và tầm nhìn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

★ Chiều 16-1, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Ðoàn công tác đến thăm, chúc Tết cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BÐBP) và 15 điểm cầu của BÐBP trên cả nước. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QÐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Trung tướng Nguyễn Tân Cương.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, chúc Tết, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, chúc mừng những thành tích và kết quả của BÐBP đã đạt được trong năm 2019. Ðồng thời nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra đại hội Ðảng các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, là năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN và là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, do vậy, nhiệm vụ của Quân đội, của BÐBP tiếp tục có sự phát triển mới, đòi hỏi ngày càng cao, toàn diện hơn. Ðại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị, thời gian tới, Bộ Tư lệnh BÐBP cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia theo các nghị quyết của Ðảng, Chương trình hành động, Ðề án công tác của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia bằng những giải pháp, hành động thiết thực, cụ thể và kịp thời. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tích cực chủ động, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Luật Biên phòng Việt Nam... Ðồng chí lưu ý, BÐBP thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Quốc phòng về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán; bảo đảm đầy đủ quân số, vũ khí trang bị, kịp thời xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chế độ Tết, tổ chức cho bộ đội đón Xuân, ăn tết vui tươi, tiết kiệm, an toàn; quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn.

Dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến quân và dân biên giới trên địa bàn cả nước.

★ Ngày 16-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến dự buổi họp mặt mừng Xuân - mừng Ðảng nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 do Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Ðó là việc triển khai ghi nhận sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chưa phản ánh đúng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Bốn ngành công nghiệp chủ lực có tốc độ tăng trưởng thấp. Quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp - dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Môi trường đầu tư kinh doanh phải hoàn thiện và hấp dẫn hơn nữa… Ðồng chí nhấn mạnh, năm 2020, toàn Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015- 2020; đồng thời, chỉ đạo quyết liệt tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 11, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố thống nhất chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Thành phố sẽ tiếp tục khơi dậy sức mạnh văn hóa của dân tộc và đồng bào thành phố, phát huy sức mạnh con người và các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn.

★ Chiều 16-1, đồng chí Trịnh Ðình Dũng, Ủy viên T.Ư Ðảng Phó Thủ tướng Chính phủ đến thăm, chúc Tết Thường trực Tỉnh ủy, UBND, HÐND tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, đồng chí Trịnh Ðình Dũng vui mừng đánh giá, trong năm 2019, dù trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành tất cả chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế trên cả ba lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp đạt nhiều kết quả; thu ngân sách đạt mục tiêu đề ra, đạt xấp xỉ 30 nghìn tỷ đồng, là một trong những địa phương thu ngân sách nội địa đứng đầu cả nước.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng cho rằng, tỉnh cần rà soát lại các quy hoạch làm cơ sở cho định hướng phát triển từng giai đoạn; lập kế hoạch huy động nguồn lực; xác định những dự án trọng điểm, có tính chất làm động lực, lan tỏa cho phát triển kinh tế; chủ động quỹ đất, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Ðồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

★ Mừng Xuân Canh Tý 2020, tối 16-1, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) phối hợp Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức buổi gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Ðồng chí UÔNG CHU LƯU, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt Ðảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí Uông Chu Lưu cảm ơn các tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài về sự hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam trong những năm qua, nhất là trong các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả chiến tranh, trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ðại diện Ðoàn ngoại giao chúc mừng những thành tựu của Liên hiệp và bày tỏ mong muốn Liên hiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác ngoại giao nhân dân, tăng cường hơn nữa sự hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

★ Ngày 16-1, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Ðỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) đến thăm, chúc Tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Phó Chủ tịch QH Phan Văn Ðáng và đại biểu QH, Giáo sư Nguyễn Thiện Thành.

Tại các điểm thăm, đồng chí Ðỗ Bá Tỵ khẳng định, lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những công lao đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các đồng chí là những tấm gương tiêu biểu về đạo đức, lối sống, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân... để cán bộ, đảng viên, lớp trẻ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Nhân dịp này, đồng chí Ðỗ Bá Tỵ chuyển những phần quà của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, QH gửi tặng gia đình các đồng chí.