Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Sáng 21-1, tại Hà Nội, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư tiếp Ðoàn Giáo phận Hưng Hóa, do Giám mục Vũ Tất làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc Tết nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Xuân Canh Tý.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc Tết đến Giám mục Vũ Tất, các thành viên trong đoàn và các vị linh mục, chức sắc, tu sĩ, đồng bào công giáo Giáo phận Hưng Hóa. Ðồng chí khẳng định, thời gian qua, Ðảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Giáo phận Hưng Hóa trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước.

Ðồng thời nhấn mạnh, trong những năm qua, đồng bào công giáo luôn quan tâm, ủng hộ đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; góp phần củng cố mối quan hệ giữa Ðảng, Nhà nước với đồng bào công giáo, chức sắc trong cả nước.

Ðồng chí mong muốn, thời gian tới, các linh mục, chức sắc, tu sĩ, đồng bào công giáo Giáo phận Hưng Hóa tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước; vận động bà con đoàn kết, đồng sức đồng lòng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời, đẹp đạo", "Kính Chúa, yêu nước", góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Giám mục Vũ Tất cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời cho biết, các linh mục, chức sắc, tu sĩ sẽ tiếp tục vận động đồng bào công giáo trong và ngoài nước thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

* Chiều 21-1, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đi thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 20 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội).

Ðồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương hai đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu, giữ môi trường bình yên cho Thủ đô. Năm 2020, đất nước và Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Tiểu đoàn Trinh sát 20 và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục quán triệt, nâng cao kỹ năng chiến đấu, nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vinh dự, trách nhiệm và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Các đơn vị cần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trách nhiệm nêu gương, xây dựng đảng bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Ðồng chí đề nghị Công an thành phố và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Hà Nội tiếp tục làm tốt hơn công tác tham mưu lãnh đạo thành phố trong chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phát huy tinh thần kịp thời, mưu trí, dũng cảm, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 21-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, dẫn đầu Ðoàn đại biểu Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh), công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Ðức Thắng, tại Bảo tàng Tôn Ðức Thắng.

Tiếp đó, Ðoàn đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (đồi không tên, quận 9). Tại đây, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Sau khi dâng hương, đặt vòng hoa tại tượng đài liệt sĩ, các đại biểu đã thắp hương, viếng phần mộ các liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Sau đó, Ðoàn đại biểu đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh (Nghĩa trang Lạc Cảnh, quận Thủ Ðức).

Cùng ngày, Ðoàn đại biểu Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh đến viếng Ðền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Ðịnh trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Pháp và Mỹ; dâng hương, dâng hoa trước anh linh của hơn 44.700 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các anh hùng liệt sĩ được ghi tên trong đền.

Ðoàn đại biểu Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng cúng bánh tét lên Quốc tổ Hùng Vương và Ðức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, tại Ðền thượng, Khu tưởng niệm các Vua Hùng ở Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh (phường Long Bình, quận 9). Với lòng thành kính, biết ơn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu và nhân dân thực hiện nghi thức thắp hương, dâng bánh tét lên Quốc tổ Hùng Vương và Ðức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, nguyện sẽ phát huy truyền thống xây dựng đất nước an bình, giàu mạnh, thành phố có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.