Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 13-8, tại tỉnh Tuyên Quang, Ðại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự Hội nghị công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Ðại tướng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; chủ động hoạch định chiến lược phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật của ngành; nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025. Ðồng chí nhấn mạnh, các đơn vị tập trung cải cách thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý, quản lý nhà nước về kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật công an nhân dân. Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện kế hoạch mua sắm, trang bị vật tư, thiết bị, phương tiện tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động báo cáo, đề xuất với các cấp chính quyền địa phương để giải quyết khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Trước đó, Ðoàn công tác của Bộ Công an đã đến dâng hương tại Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Nha Công an Trung ương; tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa và hướng về cơ sở tại Tuyên Quang; trao quà và tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách. Bệnh viện 198 Bộ Công an đã tổ chức khám và phát thuốc miễn phí tại xã Lương Thiện (huyện Sơn Dương) và tại trụ sở Công an tỉnh.

* Sáng 13-8, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Ðến tháng 7-2019, tại Hà Nội có 1.909 hợp tác xã (HTX) với 563.311 thành viên, tăng 46 HTX so năm 2018. Các quỹ tín dụng có tổng số hơn 121 nghìn thành viên, tổng nguồn vốn đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng. Kinh tế tập thể, HTX tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải nhận định, kinh tế tập thể và HTX của TP Hà Nội thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội và các HTX phải nỗ lực cao hơn nữa, tìm các giải pháp phát huy nội lực, khắc phục hạn chế, khó khăn, tận dụng điều kiện thuận lợi về thị trường, công nghệ… để vươn lên. Ðồng thời, tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, thường xuyên nắm bắt tình hình, nhất là những khó khăn, vướng mắc để báo cáo thành phố, các sở, ngành tìm cách tháo gỡ; đưa ra cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế tập thể. Tiếp tục chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ HTX theo hướng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ quản trị, ứng dụng công nghệ; phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giúp các HTX liên kết nhằm gia tăng nguồn lực, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

* Ngày 13-8, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc đẩy mạnh quan tâm giáo dục văn hóa, đạo đức là nội dung quan trọng trong chương trình phổ thông. Muốn thành phố, đất nước phát triển phải giáo dục con người từ trường phổ thông, phải là người Việt Nam có năng lực hội nhập. Ngành giáo dục và các sở, ngành liên quan cần bàn sâu, tính toán biên chế đội ngũ giáo viên, cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, nhất là trong điều kiện số lượng học sinh hằng năm tăng cao. Ðồng thời, ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính cho giáo dục, đủ sức vươn tầm quốc tế. Gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành cần xây dựng thành phố học tập suốt đời thông minh, tự học bằng nhiều hình thức, mọi lúc, mọi nơi thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, thầy cô giáo phải là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

* Ngày 13-8, đồng chí ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa nhằm nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2019, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa bão.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và kết quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa bão số 3 gây ra, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu ý kiến ghi nhận những thành tựu nổi bật của tỉnh Thanh Hóa đạt được. Ðồng chí đánh giá cao sự tích cực vào cuộc của lãnh đạo tỉnh, các ngành, cấp, đơn vị liên quan trong trợ giúp đồng bào ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sẻ chia thiệt hại do bão gây ra. Ðồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, điều hành các công việc nhằm khẩn trương, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất…

Dịp này, thông qua MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh gửi tới đồng bào vùng lũ Thanh Hóa 200 triệu đồng và gửi 16 suất quà (mỗi suất ba triệu đồng) tặng các học sinh vùng lũ để mua đồ dùng học tập, chuẩn bị bước vào năm học mới.