Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 25-5, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã chủ trì cuộc họp của Ban Tổ chức Hội nghị "Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam" (21-6-1925 - 21-6-2020). Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị; các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Ðài Truyền hình Việt Nam...

Theo đó, Hội nghị dự kiến tổ chức trong hai ngày 12 và 13-6, tại Hà Nội, nhằm tôn vinh, khen thưởng khoảng 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tiêu biểu đang công tác tại các cơ quan báo chí trong cả nước. Ðây là những người làm báo có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác; hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, bảo vệ công lý và lẽ phải; có những thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động báo chí; có uy tín, được cơ quan, đồng nghiệp tín nhiệm, đánh giá cao... Hội nghị là dịp để những người làm báo cả nước giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu công tác tổ chức cần bảo đảm trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, thiết thực; tạo được hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa tích cực trong xã hội về những tấm gương, điển hình của đội ngũ những người làm báo Việt Nam. Hội nghị do Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan là thành viên Ban Tổ chức Hội nghị phát biểu ý kiến, đồng chí Võ Văn Thưởng kết luận cuộc họp, nêu rõ: Việc tổ chức Hội nghị có ý nghĩa quan trọng và thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Ðảng (1-8-1930 - 1-8-2020). Vì vậy, các công việc chuẩn bị cho Hội nghị cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, trang trọng, thể hiện rõ sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đối với đội ngũ những người làm báo. Các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cần được tổ chức hiệu quả, ấn tượng, hướng về những người làm báo tiêu biểu và có sức lan tỏa, hài hòa. Trong đó, cần nêu bật những thành quả nghề nghiệp cũng như những khó khăn, thách thức, cám dỗ mà những người làm báo phải vượt qua trong thực tế. Ðặc biệt, những người làm báo được lựa chọn dự hội nghị lần này phải thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và sự cống hiến trong nghề nghiệp...