HOẠT ÐỘNG CỦA LÃNH ÐẠO ÐẢNG, NHÀ NƯỚC

Sáng 29-5, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH đến thăm, tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K- cơ sở Tân Triều (Hà Nội), nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1- 6.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả, thành tích của Bệnh viện K đạt được trong thời gian qua, đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền y học Việt Nam. Bệnh viện đã áp dụng thành công nhiều thành tựu khoa học, kỹ thuật điều trị tiên tiến, công nghệ cao, nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài cuộc sống cho nhiều người bệnh. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cũng tuyên dương Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã mang lại những liều thuốc tinh thần vô giá, giúp những bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn vững tin, không còn cảm thấy cô độc trong cuộc chiến cam go chống lại bệnh tật hiểm nghèo.

Ðồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, Bệnh viện K và ngành y tế tích cực công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân thường xuyênquan tâm tới sức khỏe, đặc biệt chú trọng khám tầm soát ung thư để phòng ngừa bệnh, giúp người bệnh phát hiện nhanh nhất và điều trị sớm nhất, hạn chế được số người tử vong. Ðồng chí mong muốn, Bệnh viện K tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà xã hội, ngành y tế đã giao, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và nâng cao năng lực điều trị với tấm lòng lương y như từ mẫu. Ðồng thời, tin tưởng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng sẽ không ngừng phát triển, hoạt động hiệu quả, cùng bệnh viện giúp đỡ nhiều người bệnh hơn trong điều trị và phòng ngừa bệnh ung thư.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh cùng Ban Giám đốc Bệnh viện K và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã trao quà và tiền mặt (một triệu đồng/suất) tặng gần 100 bệnh nhi; thăm, tặng quà mẹ con bệnh nhân Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Thị Hương, mỗi suất quà trị giá 10 triệu đồng.