Hoàn thiện ấn phẩm về Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn đầu tiên

NDO -

Chiều 25-2, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tham vấn góp ý bản thảo ấn phẩm "Đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư Thứ nhất đầu tiên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".

Đại biểu Lê Quang Minh, con gái đồng chí Nguyễn Lam, tham luận tại Hội nghị.
Đại biểu Lê Quang Minh, con gái đồng chí Nguyễn Lam, tham luận tại Hội nghị.

Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của các đồng chí: Hà Quang Dự, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Dự Hội nghị, có đồng chí: Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam., nguyên Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn.

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết, đây là cuốn sách đầu tiên về một Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên. Đề cương chi tiết về ấn phẩm đã được thảo luận, góp ý nhiều lần nhằm cấu trúc lại, tập trung vào giai đoạn đồng chí Nguyễn Lam hoạt động lãnh đạo Đoàn, tổ chức các phong trào thanh thiếu niên.

Cuốn sách được chắp bút bởi nhà nghiên cứu lịch sử Ngô Vương Anh, với bút pháp, văn phong nêu bật chân dung một thủ lĩnh Đoàn với nhiều câu chuyện chi tiết, dữ liệu, dữ kiện lịch sử được thẩm định rất kỹ lưỡng, không đơn thuần là một cuốn tiểu sử lãnh đạo, mà còn có mạch cảm xúc được mở rộng liên kết đến gia đình, đồng chí, bạn bè của đồng chí Nguyễn Lam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về bố cục, trọng tâm ấn phẩm; nội dung các câu chuyện, mốc lịch sử, tính chính xác của sự kiện, dữ kiện lịch sử và văn phong, phương pháp, hình thức thể hiện ấn phẩm; cho ý kiến về nguồn tư liệu, nhân chứng lịch sử, các vấn đề mới, còn ý kiến khác nhau liên quan đến ấn phẩm; gợi mở ý tưởng chung quanh những cuốn sách tiếp theo, viết về các đồng chí lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các thời kỳ.

Phần lớn các đại biểu đồng tình với dung lượng, bố cục, cách thể hiện của ấn phẩm. Đồng thời, bày tỏ nhất trí cao với các nội dung trọng tâm trong ấn phẩm như giai đoạn đồng chí Nguyễn Lam lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; việc kế thừa những phẩm chất tốt đẹp, thành tựu công tác của đồng chí Nguyễn Lam, hình ảnh và tư liệu về các phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ đồng chí Nguyễn Lam làm Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.