Hòa Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh

NDO -

NDĐT - Ngày 17-7, HĐND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 9, khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, các đại biểu tập trung thảo luận để đưa ra các quyết sách quan trọng cho các vấn đề kinh tế, xã hội của tỉnh.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh (trái) chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh.
Ủy viên T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh (trái) chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hòa Bình đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 58/58 phiếu đồng ý (trên tổng số 59 đại biểu), đạt tỷ lệ 98,3% số phiếu bầu.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng như: thảo luận các báo cáo về đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7...

Đồng thời, xem xét, thông qua 27 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp về các nội dung: Chương trình giám sát của HĐND tỉnh, xác nhận kết quả bầu các chức danh, thông qua các nghị quyết liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội địa phương, một số nghị quyết liên quan tới chế độ, chính sách, quyết định các vấn đề về công tác cán bộ. Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cứ tri quan tâm...

Kỳ họp sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 17 đến 19-7.