Hỗ trợ tỉnh Prâyveng (Campuchia) phòng, chống Covid-19

NDO -

Ngày 24-12, tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp tổ chức trao tặng kinh phí và nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Prâyveng, Campuchia.

Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp trao kinh phí hỗ trợ Bộ Chỉ huy Hiến binh, tỉnh Prâyveng. (Ảnh: Phú Quý)
Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp trao kinh phí hỗ trợ Bộ Chỉ huy Hiến binh, tỉnh Prâyveng. (Ảnh: Phú Quý)

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã trao kinh phí 100 triệu đồng hỗ trợ Tiểu khu quân sự và 80 triệu đồng hỗ trợ Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Prâyveng cùng một số nhu yếu phẩm phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi trao tặng, Đại tá Lê Văn Luận, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, với tinh thần láng giềng, hữu nghị, truyền thống luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi mong muốn số kinh phí tuy không lớn nhưng sẽ góp phần giúp lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Prâyveng giảm bớt khó khăn, phối hợp tốt trong phòng, chống dịch Covid-19 và trao đổi thông tin, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới”.

Hỗ trợ tỉnh Prâyveng (Campuchia) phòng, chống Covid-19 -0
 Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp trao kinh phí hỗ trợ Tiểu khu quân sự tỉnh Prâyveng, Campuchia phòng, chống dịch. (Ảnh: Phú Quý)

Thay mặt lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Prâyveng, Trung tướng Moeun Samon và Thiếu tướng Chhoun Kimsan cảm ơn tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu và thiết thực của Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp đối với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Prâyveng trong nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đây không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Prâyveng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp này, hai bên đã trao đổi thông tin cho nhau về tình hình quản lý bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid-19 của mỗi bên; đồng thời, nhất trí sẽ tăng cường hợp tác, cùng nhau chia sẻ thông tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan qua biên giới.