Hà Nội yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trừ nhu yếu phẩm

NDO -

NDĐT - Ngày 25-3, UBND TP Hà Nội phát đi văn bản hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung về thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế thấp nhất lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết, trừ các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xăng dầu, để thực hiện giãn cách xã hội, c
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết, trừ các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xăng dầu, để thực hiện giãn cách xã hội, c

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tuyệt đối không được chủ quan và phải luôn chủ động, sẵn sàng mọi điều kiện ứng phó với mọi tình huống, chuẩn bị sẵn sàng một số phương án cụ thể, kể cả tình huống xấu nhất.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị giảm hội họp, tập trung sức lực, đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc kịp thời, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như karaoke, massage, quán bar, vũ trường, kinh doanh trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, sân vận động, các môn thể thao đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu, nhu yếu phẩm.

Thành phố cũng yêu cầu người dân tuyệt đối hạn chế tập trung đông người tại các đám hiếu, hỷ, giỗ, liên hoan sinh nhật, gặp mặt đông người; khuyến khích người dân ở nhà, làm việc, học tập trực tuyến qua công nghệ thông tin, truyền hình.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các hoạt động có tập trung đông người. Thực hiện giãn cách xã hội để chống lây nhiễm chéo dịch bệnh Covid-19.

* Nhằm nhanh chóng hỗ trợ các lực lượng quân đội, y tế đang phục vụ hơn 14.600 người dân ở 15 khu cách ly tại Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai “Đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh”.

Đội hình tình nguyện nêu trên được ra mắt trong khuôn khổ chương trình “Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, do Thành đoàn Hà Nội tổ chức sáng nay 25-3, tại Hà Nội.

Hà Nội yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trừ nhu yếu phẩm ảnh 1

Đại diện Thành đoàn Hà Nội trao quần áo bảo hộ tặng đại diện Đội phản ứng nhanh hỗ trợ phòng, chống Covid-19.

Nhiệm vụ cụ thể của Đội hình trong thời gian tới gồm: Hỗ trợ lực lượng an ninh, quân đội, y tế vận chuyển cơ sở vật chất, thông tin hướng dẫn tại các khu cách ly; tuyên truyền diễn biến, các biện pháp phòng, chống tại cộng đồng; sẵn sàng ứng trực, giải quyết tình huống bất thường trong trường hợp bùng phát dịch.

Bên cạnh đó, cũng tại chương trình “Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, đã diễn ra nhiều nội dung thiết thực khác như hiến máu tình nguyện; phát khẩu trang và nước rửa tay tặng người dân; triển khai đội xe tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tổng vệ sinh trụ sở Thành đoàn và các cơ quan liên quan...

Hà Nội yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trừ nhu yếu phẩm ảnh 2

Thanh niên Thủ đô tình nguyện hiến máu cứu người tại chương trình.

Theo Ban Tổ chức, thời gian qua, Đoàn thanh niên các cấp của Thủ đô đã huy động nguồn lực xã hội hóa phát hơn 1,2 triệu khẩu trang, hơn 61 nghìn chai dung dịch rửa tay kháng khuẩn và tờ rơi tuyên truyền phòng dịch đến người dân.

Không chỉ có vậy, lực lượng đoàn viên khối trường học cũng đã phát huy sức sáng tạo, pha chế hơn 35 nghìn lít dung dịch sát khuẩn đạt chuẩn tặng nhân dân, thanh thiếu nhi và các bệnh viện, cơ sở y tế.

Đáng chú ý, chỉ trong ba ngày từ 23-3 đến nay, Thành đoàn Hà Nội đã huy động từ nguồn xã hội hóa nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 như: hai phòng khử khuẩn toàn thân, 50 trạm rửa tay dã chiến, 460 bộ quần áo bảo hộ, 187 nghìn khẩu trang vải, một nghìn bánh xà phòng, mười nghìn quả trứng gà, chín TV 43 inch... và hơn 300 triệu đồng tiền mặt.