Giao lưu truyền thống “Người về mang tới những mùa xuân”

NDO -

Tại chương trình giao lưu “Người về mang tới những mùa xuân”, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và thanh niên ưu tú đã thắp lên ngọn lửa truyền thống, làm sâu sắc những thành quả của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như trách nhiệm kế tục thế hệ cha anh trong xây dựng đất nước.

Các đại biểu giao lưu, trao đổi tại chương trình.
Các đại biểu giao lưu, trao đổi tại chương trình.

Ngày 28-1, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Người về mang tới những mùa xuân” nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu ở địa phương đã được lắng nghe chia sẻ từ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử như PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên cao cấp, nguyên quyền Trưởng Khoa tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền); Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng giai đoạn 1964-1966 Nguyễn Thị Tuất; ông Dương Đại Quân, nguyên đại biểu thiếu nhi từng tặng hoa Bác Hồ khi Người trở lại Cao Bằng năm 1961...

Chương trình có sự tham gia của các đại biểu trẻ ưu tú như Thiếu tá Trần Văn Phương, Phó Thuyền trưởng Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019; đảng viên trẻ Huỳnh Mạnh Phương (Trường Đại học Kinh tế Luật TP Hồ Chí Minh), đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước năm 2020; đội viên Trịnh Nguyễn Hồng Minh, công dân tiêu biểu TP Đà Nẵng năm 2017.

Qua chương trình, các đại biểu đã chia sẻ về nguồn sức mạnh, động lực của thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dựng xây đất nước dưới sự chèo lái của Đảng và Bác Hồ kính yêu; khẳng định tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, quyết tâm giữ gìn, phát huy truyền thống của đoàn viên, thanh niên ngày nay; lan tỏa những thông điệp gửi gắm các thế hệ tương lai.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, chia sẻ: “Hy vọng qua chương trình, các bạn trẻ sẽ có cái nhìn, kiến thức toàn diện, sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ. Đồng thời, có thêm hiểu biết về lịch sử, truyền thống cách mạng, tình yêu với quê hương, đất nước”.

“Đây sẽ là nền tảng để các bạn xác định những hành động cụ thể trong lao động, học tập, rèn luyện, cống hiến, góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị nói riêng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung”, anh Bùi Quang Huy nhận định.

* Trước đó, chiều 27-1, tại Cao Bằng, Đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà tặng các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các địa phương vùng biên giới.