Gặp mặt điển hình tiên tiến trong các phong trào của Công an nhân dân

Sáng 6-8, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua (PTTĐ) “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an. Cùng dự, có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu. Ảnh: QUANG KHÁNH
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu. Ảnh: QUANG KHÁNH

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định: Trong giai đoạn 2015 - 2020, PTTĐ trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã phát triển sâu rộng, sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp thực tế, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả các chương trình công tác; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong bảo vệ trật tự, an toàn xã hội; góp phần kiềm chế, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng CAND luôn gương mẫu, sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy, thử thách trên tuyến đầu chống dịch.

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của lực lượng CAND trong PTTĐ  “Vì an ninh Tổ quốc”, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý: Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chủ động đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các PTTĐ, các cuộc vận động trong lực lượng CAND. 

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng các PTTĐ yêu nước trong lực lượng CAND, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong lực lượng CAND tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các PTTĐ bảo đảm thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xứng đáng là hạt nhân trong các PTTĐ ở cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các PTTĐ yêu nước trong CAND theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động các PTTĐ phù hợp, với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, triển khai có hiệu quả, tránh hình thức, thật sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Cùng với đó, lực lượng CAND cần tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, coi trọng phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhất là các tập thể và cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trực tiếp chiến đấu, công tác thường xuyên ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số... Các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, tiêu biểu của lực lượng CAND cần không ngừng phát huy, tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần cùng tập thể, cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa PTTĐ yêu nước, tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND sẽ phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, ra sức thi đua, chung sức vượt mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh các PTTĐ yêu nước, cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

* Tối 6-8, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Tại chương trình, các cán bộ, chiến sĩ CAND tiêu biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng ôn lại quá trình hình thành, phát triển của lực lượng CAND trong 75 năm qua; giao lưu, chia sẻ những câu chuyện thực tế trong công tác, chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc và sự bình yên của nhân dân, như: quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; tuyên truyền chính sách pháp luật; giải cứu con tin; phòng cháy, chữa cháy; xây dựng thế trận lòng dân... Chương trình là hoạt động thiết thực, giúp người xem hiểu đúng, hiểu rõ hơn về những khó khăn, vất vả, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.