Đồng chí Trần Quốc Vượng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Thái Nguyên

NDO -

Ngày 14-11, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020) tại khu dân cư xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà gia đình chính sách xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình, huyện Định Hoá.
Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà gia đình chính sách xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình, huyện Định Hoá.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng T.Ư; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Quân khu I.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam tại khu dân cư xóm Nạ Tẩm, đồng chí Trần Quốc Vượng vui mừng, phấn khởi và ghi nhận 127 hộ dân trong xóm, trong đó có hơn 90% là đồng bào dân tộc San Chí những năm qua đã huy truyền thống cách mạng của An toàn khu Định Hóa, “Thủ đô kháng chiến” năm xưa, đoàn kết, phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng ấn no, hạnh phúc, con em được học hành. 100% số trẻ trong độ tuổi được đến trường, ba cháu học đại học, 100% số hộ có điện lưới sinh hoạt, gần 94% số hộ là gia đình văn hóa; các phong trào bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được bà con trong xóm hưởng ứng nhiệt tình.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ, đồng bào các dân tộc Việt Bắc nói chung, An toàn khu Định Hóa, xã Phú Đình, xóm Nạ Tẩm nói riêng đã đùm bọc, giúp đỡ, che chở Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan T.Ư ở và làm việc. Hôm nay, đồng chí dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam tại khu dân cư xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa là về nguồn, thể hiện tình cảm và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. 

Đồng chí đề nghị, nhân dân xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình nói riêng, nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa nói chung phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng của An toàn khu Định Hóa, “Thủ đô kháng chiến” năm xưa để tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp, nông thôn mới văn minh, giàu bản sắc dân tộc, tích cực trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh nông thôn, phấn đấu xây dựng Nạ Tẩm là xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhân dân các dân tộc trong xóm Nạ Tẩm và xã Phú Đình phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên như mong ước của Bác Hồ. 

Tại Ngày hội, đồng chí Trần Quốc Vượng và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, Quân khu I, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh của xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tặng xã Phú Đình một công trình nhà lớp học hai tầng.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng và đoàn công tác của T.Ư dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Người ở ATK Định Hóa.