Đồng chí Phùng Quốc Hiển tiếp xúc cử tri tại Lai Châu

NDO -

Trong hai ngày 23 và 24-11, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã tiếp xúc cử tri tại các xã: Phúc Tha, huyện Than Uyên; Mường Khoa Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn thăm học sinh Trường PTDTBT tiểu học xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên.
Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn thăm học sinh Trường PTDTBT tiểu học xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, sau 18 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp. Quốc hội đã thông qua bảy Luật, 13 Nghị quyết; cho ý kiến về bốn dự án luật; giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét các báo cáo kiến nghị cử tri, công tác tư pháp; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án; phòng, chống tham nhũng và một số báo cáo quan trọng khác...

Cử tri đánh giá cáo những kết quả của Kỳ họp thứ 10, đánh giá cao sự đổi mới, tinh thần trách nhiệm của đại biểu khi đưa ra những quyết sách quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đặc biệt là việc chỉ đạo điều hành đất nước vượt qua đại dịch covid-19…

Cũng với những đánh giá trên cử cử tri của các địa phương trên đã đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị nhà nước cần có chính sách ổn định đời sống cho các hộ gia đình thuộc diện tái định cư. Cần đầu tư triển khai thực hiện các chính sách

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp xúc cử tri tại Lai Châu -0
 Cử tri gửi ý kiến kiến nghị đến Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Lai Châu.

cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là cần đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục và chú trọng tuyên truyền để đồng bào hiểu rõ chính sách của Đảng và Nhà nước. Cần đầu tư máy móc công nghiệp cho vùng cao, các công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để tạo công ăn việc làm cho con em địa phương, bỏ quy định chứng chỉ ngoại ngữ đối với công chức cấp xã, sớm triển khai nâng cấp đường 279 để phát triển kinh tế địa phương…

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, kiến nghị của bà con rất sát với thực tế địa phương có nhiều vấn đề không chỉ của riêng của Lai Châu mà là vấn đề của cả nước. Đối với đời sống người dân tái định cư, Phó Chủ tịch Quốc Hội yêu cầu tỉnh Lai Châu cần đánh giá lại số lượng các hộ dân tái định cư được hưởng chính sách ổn định được đời sống nhưng không ổn định sản xuất cần phải kéo dài thời gian hỗ trợ để xem xét.  

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với những kiến nghị của cử tri, và cho rằng khi nâng cấp đường 279 và triển khai chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2030 sẽ có tác động lớn, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương cũng như tỉnh Lai Châu.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã quan tâm đến việc triển khai thực hiện các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là về giao thông, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số… Cũng với sự quan tâm đó, mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số cần phải thay đổi tư duy, có tinh thần tự lực vươn lên, cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển…