Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 tại Lâm Đồng

NDO -

Chiều 10-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm hội trường huyện ủy và năm xã của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Các đồng chí ứng cử đại biểu quốc hội (ÐBQH) khóa XV gồm: đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp T.Ư; Nguyễn Tạo, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lâm Đồng; Trịnh Thị Tú Anh, Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt; Nguyễn Thị Bảo Trâm, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn - Trường THPT chuyên Bảo Lộc, Lâm Đồng; Rô Da Nai Vi, nhân viên Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Lâm Đồng.

Tại hội nghị, cử tri huyện Lạc Dương đã nghe tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử và những người ứng cử ÐBQH trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu.

Trình bày chương trình hành động, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, sẽ luôn nêu cao trách nhiệm, không ngừng học hỏi, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn phấn đấu để thực sự xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Chương trình hành động của đồng chí Phan Đình Trạc đã nhấn mạnh và tập trung các vấn đề trọng tâm, như tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân làm giàu chính đáng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc và chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Giải quyết các vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, đất đai, y tế, giáo dục, trật tự xã hội, bảo vệ và phát triển rừng…

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử, cử tri huyện Lạc Dương ghi nhận, đánh giá cao các nội dung, lĩnh vực các ứng cử viên đã nêu. Đồng thời, tin tưởng và mong muốn các ứng cử viên phát huy tối đa khả năng và trách nhiệm của người đại biểu khi trúng cử ĐBQH khóa XV, nhanh chóng cụ thể hóa chương trình hành động vào thực tiễn cuộc sống.

Theo chương trình, đồng chí Phan Đình Trạc và các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục tiếp xúc cử tri huyện Đơn Dương, Đức Trọng, TP Đà Lạt và Học viện Lục quân đến hết ngày 12-5.

Tiến tới Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (23-5-2021)