Đồng chí Lê Hồng Quang làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

NDO -

Sáng 5-5, tại Tỉnh ủy An Giang,  đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã chủ trì hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang.
Đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã công bố Quyết định số 68 của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao, thôi giữ chức Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao để chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang. 

Đồng chí Trương Thị Mai cũng chúc mừng đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã được Quốc hội khóa XIV tín nhiệm phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước, tiếp tục thành công trên cương vị mới, phát huy năng lực và đóng góp nhiều hơn cho hoạt động của Nhà nước.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, đồng chí Lê Hồng Quang là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản và rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ Trung ương đến địa phương.

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, với trọng trách mới được Đảng giao phó, đồng chí Lê Hồng Quang tiếp tục phát huy năng lực, tiếp tục dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh An Giang để đóng góp chung cho cả nước; cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ lần thứ 11; phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang phải thuộc nhóm đầu trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030, An Giang phải đạt trên mức trung bình cả nước; xây dựng Đảng bộ An Giang trong sạch vững mạnh, tiếp tục tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, đây là vinh dự, là sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao phó để đồng chí phát triển tỉnh An Giang.

Đồng chí Lê Hồng Quang hứa sẽ tiếp tục thừa hưởng, phát huy những thành quả quá trình phát triển của tỉnh đạt được thời gian qua;  trước mắt,  An Giang sẽ chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm tuyệt đối an toàn tuyến biên giới, bảo đảm cho sự thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.