Đón nhận phần thưởng cao quý

Sáng 23-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng công an chi viện chiến trường miền nam và phát động ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt. Ðồng chí Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu ý kiến.

Báo cáo tại buổi lễ nêu rõ, từ năm 1959 đến năm 1975, Bộ Công an đã chi viện hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ cho chiến trường miền nam. Trong hoàn cảnh chiến trường ác liệt, nhiệm vụ được giao vô cùng khó khăn, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ công an chi viện miền nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng đồng chí, đồng bào chiến đấu anh dũng. Ðồng thời, triển khai rộng khắp mạng lưới thông tin liên lạc và cơ yếu, bóc gỡ mạng lưới tình báo, gián điệp, cơ sở của địch, bảo vệ an toàn các cơ quan của Ðảng, căn cứ cách mạng, bảo vệ các trận địa, mục tiêu, cơ sở kinh tế, quốc phòng. Trong cuộc kháng chiến, hơn 900 đồng chí cán bộ công an chi viện chiến trường miền nam đã hy sinh anh dũng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Ðại tướng Tô Lâm nêu rõ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân (CAND) mãi mãi biết ơn và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đồng bào, đồng chí, trong đó có hàng chục nghìn Anh hùng liệt sĩ CAND đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đất nước. Ðồng thời, bày tỏ lòng tự hào, biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an chi viện chiến trường miền nam.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang cùng nhau đoàn kết, vượt qua khó khăn, gian khổ, đổi mới sâu sắc, mạnh mẽ các mặt công tác. Phối hợp các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp này, đồng chí Tô Lâm kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND chung tay ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ðại tướng Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng lực lượng công an chi viện chiến trường miền nam.