Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ nhất

NDO -

NDĐT - Ngày 25-6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Phó đô đốc Agus Setiadji, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia, nhân dịp sang Việt Nam dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ nhất.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ nhất.
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ nhất.

Cùng dự, có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Indonesia thời gian qua, nhất là từ khi hai bên ký Tuyên bố Tầm nhìn chung giữa hai Bộ Quốc phòng về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2017-2022 (tháng 10-2017). Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng hai bên đã triển khai hiệu quả, thiết thực hợp tác trên một số lĩnh vực như: Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển. Đồng thời, đánh giá cao việc hai bên đã thiết lập thành công cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia, đánh dấu bước phát triển tích cực mới trong quan hệ giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Đây là cơ chế hợp tác mang tính thực tiễn cao, tạo điều kiện thuận lợi để lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực hai bên cùng quan tâm; đồng thời đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương và thống nhất các biện pháp hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia. Đồng chí đề nghị, thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, nhất là Đối thoại Chính sách Quốc phòng, Nhóm làm việc chung cấp Cục Đối ngoại để triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Bộ Quốc phòng.

Phó đô đốc Agus Setiadji đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua, trong đó có lĩnh vực quốc phòng; đồng thời bày tỏ vui mừng sang tham dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ nhất và nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ chế này đối với việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Đồng thời, thông báo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ nhất, bày tỏ tin tưởng quan hệ quốc phòng song phương sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực trong thời gian tới; bày tỏ nhất trí với các đề xuất của Việt Nam về vấn đề ngư dân, đồng thời khẳng định sẽ không để xảy ra những vụ việc như vừa qua đối với ngư dân.

* Trước đó sáng cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng và Phó đô đốc Agus Setiadji đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ nhất.

Tại Đối thoại, hai bên chia sẻ về chính sách quốc phòng của mỗi nước; trao đổi tình hình an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương; tiến trình hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+), cũng như công tác chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Về hợp tác quốc phòng song phương, hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua, nổi bật là hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, trao đổi thông tin, hợp tác giữa các quân binh chủng: Hải quân, Không quân và lực lượng Cảnh sát biển.

Với mong muốn hợp tác quốc phòng hai nước thời gian tới tiếp tục phát triển toàn diện, thực chất, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thiết thực giữa các quân binh chủng; tìm hiểu khả năng hợp tác về công nghiệp quốc phòng; tiếp tục phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Hai bên cũng trao đổi thẳng thắn về vấn đề ngư dân vi phạm vùng biển của nhau và thống nhất tích cực phối hợp chỉ đạo các lực lượng hoạt động trên biển của hai nước đối xử nhân đạo với ngư dân, sử dụng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, ngăn chặn, xua đuổi, tránh sử dụng vũ lực; phát huy hiệu quả đường dây nóng nhằm trao đổi thông tin kịp thời, ngăn chặn và giải quyết hiệu quả vụ việc từ sớm, không tạo ra căng thẳng ảnh hưởng tới quan hệ hai nước, nghiên cứu lập Nhóm công tác chung giữa các lực lượng chức năng trên biển nhằm báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng mỗi nước phối hợp xử lý các sự vụ trên biển…