Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang

NDO -

NDĐT - Sáng 24-1, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm các chiến sĩ trong Tiểu đoàn Thiết giáp.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm các chiến sĩ trong Tiểu đoàn Thiết giáp.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh luôn thể hiện ý thức chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành lĩnh vực quân sự địa phương, Bộ Quốc phòng, góp phần quan trọng bảo đảm phòng thủ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng thành quả của Bộ Tư lệnh thành phố trong năm qua. Đồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ trong Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh năm mới luôn dồi dào sức khỏe, nhiều sáng tạo, khẳng định quyết tâm chính trị, góp phần cho thành phố bước vào năm mới thành công, chuẩn bị tốt Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng bộ Tư lệnh Thành phố.

Đến thăm, chúc tết Tiểu đoàn Thiết giáp (Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh), Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Tiểu đoàn Thiết giáp là lực lượng cơ động sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh thành phố. Trong nhiều năm qua, lực lượng vũ trang thành phố luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, giao quân chất lượng cao, luyện tập đạt yêu cầu.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thiết giáp nhiều sức khỏe, luôn tự hào về vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng trong sáng 24-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đến thăm, chúc Tết TAND TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành tòa án thành phố trong những năm qua về công tác cải cách tư pháp. Đồng chí mong muốn, ngành tòa án của Thành phố tiếp tục phát huy vai trò trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công. Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc cán bộ, thẩm phán, công chức, viên chức và người lao động của ngành Toà án Nhân dân hai cấp cùng gia đình nhiều niềm vui, hạnh phúc trong năm mới.